Thủ tướng Modi khẳng định: 'Việt Nam là trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ'

07/05/2026 - 14:40

PNO - Phát biểu được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm song phương giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Hyderabad ở New Delhi.

Tại đây, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên mức “Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường” và ký ít nhất 13 văn kiện hợp tác, trong đó có văn kiện về hợp tác khoáng sản chiến lược.

VTổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

“Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động hướng Đông và Tầm nhìn MAHASAGAR của Ấn Độ. Hai nước có chung cách tiếp cận đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việc tăng cường quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh sẽ góp phần thúc đẩy thượng tôn pháp luật, hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ấn Độ sẽ mở rộng quan hệ với ASEAN thông qua quan hệ với Việt Nam”, Thủ tướng Modi nhấn mạnh khi chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Modi cho biết kim ngạch thương mại Việt Nam – Ấn Độ đã đạt 16 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Phát biểu tại Indian Council of World Affairs (ICWA) sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Modi, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại sự ủng hộ của Ấn Độ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Thủ tướng Jawaharlal Nehru là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam năm 1954, chỉ một tuần sau ngày giải phóng Hà Nội”.

Trong tuyên bố chung sau hội đàm, hai bên hoan nghênh tiến triển tích cực trong việc triển khai các khoản tín dụng quốc phòng do Ấn Độ dành cho Việt Nam, đồng thời ghi nhận các khoản tín dụng này đã góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hài lòng về việc triển khai các thỏa thuận quốc phòng song phương, bao gồm Hiệp định Hỗ trợ hậu cần lẫn nhau, Bản ghi nhớ về hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm và Ý định thư về tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Bộ Công an Việt Nam cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác với Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ.

Trong chuyến thăm lần này, hai bên cũng ký 13 văn kiện hợp tác, trong đó có Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số, cùng Bản ghi nhớ về khoáng sản phóng xạ và đất hiếm.

Thanh Xuân (Theo The Hindu)

 
TIN MỚI