Việt Nam có trung tâm can thiệp bào thai đạt chuẩn châu Âu đầu tiên

08/05/2025 - 16:24

PNO - Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực y học bào thai tại nước ta.

Tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 diễn ra ngày 8/5 tại TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ đã chính thức được Trường Quốc tế Y học Chu sinh, Sơ sinh và Sức khỏe sinh sản châu Âu (PREIS - Ý) trao chứng nhận là Trung tâm Can thiệp Bào thai chuẩn châu Âu. Đây cũng là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam.

Một trường hợp thông tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh BVCC
Một trường hợp thông tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh BVCC

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS.BS Gian Carlo Di Renzo - Tổng thư ký Danh dự Liên đoàn Sản phụ khoa Quốc tế (FIGO) - bày tỏ ấn tượng với năng lực triển khai kỹ thuật và tinh thần hợp tác quốc tế của y tế Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, Việt Nam trở thành điểm sáng trong lĩnh vực can thiệp bào thai là minh chứng cho sự vươn tầm về chuyên môn, đồng thời thể hiện cách tiếp cận toàn diện, lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, hiện nay những tiến bộ trong chẩn đoán tiền sản đã cho phép phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh, đồng thời các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn giúp giảm rõ rệt rủi ro cho cả mẹ và con.

Lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tiếp tục mở ra cơ hội cho hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn, trong khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang giúp chẩn đoán chính xác và hội chẩn từ xa, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Tuy vậy, tỉ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh vẫn còn cao tại nhiều vùng sâu, vùng xa, nơi người dân gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại hội nghị ngày 8/5 - Ảnh BVCC
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - phát biểu tại hội nghị ngày 8/5 - Ảnh BVCC

“Do đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kiến thức, phác đồ điều trị, chuyển giao kỹ thuật là yếu tố then chốt giúp đảm bảo dịch vụ y tế chất lượng và công bằng cho mọi người dân” - bác sĩ Hải nói.

Bộ Y tế cũng đã phê duyệt 5 kỹ thuật can thiệp bào thai mới nhất cho Bệnh viện Từ Dũ, mở ra cơ hội ứng dụng sâu rộng các phương pháp hiện đại nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh.

Ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - nhấn mạnh: "Những chương trình hợp tác, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu khoa học đang tạo nền móng vững chắc cho một tương lai y tế công bằng hơn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau".

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI