Về Cần Thơ "bay" khinh khí cầu

30/04/2023 - 14:21

PNO - Lễ hội khinh khí lần đầu tiên được tổ chức tại TP Cần Thơ nhân ngày 30/4 đã thu hút hàng ngàn người dân các tỉnh ĐBSCL và du khách tham dự…

Ngày 30/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc lễ hội khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự lễ hội khinh khí cầu
Lãnh đạo TP Cần Thơ dự lễ hội khinh khí cầu

Theo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch TP Cần Thơ, sự kiện này là điểm nhấn nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, mang đến những sắc màu hiện đại; đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân và thu hút đông đảo du khách về Cần Thơ tham quan, nghỉ ngơi trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

lễ hội khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Lễ hội khinh khí cầu với chủ đề “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”

Cụ thể, lễ hội khinh khí cầu lần đầu này đã quy tụ khoảng 30 khinh khí cầu, với 50 phi công và kỹ thuật viên điều khiển. Trong đó, loại hình trình diễn là dù lượn động cơ, máy bay cánh vải, gồm: 6 quả cầu cấp 7 (chở được 6 người), 20 quả cầu cấp 1 (loại nhỏ, không có khả năng tải người) bay treo, 4 khinh khí cầu trang trí mặt đất. Ban tổ chức bố trí 1 khinh khí cầu thổi phồng để khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm…

Chị Nguyễn Thị Minh - ngụ huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho hay, nhà chị cách TP Cần Thơ chỉ 20km, nên hay tin bên này có lễ hội khinh khí cầu liền đưa 2 con nhỏ qua xem, ai nấy đều thích thú…

Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong” diễn ra từ ngày 30/4 đến 3/5.

                                               Văn Phước 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI