Vành đai 4 TPHCM sẽ khởi công vào đầu năm 2026

23/09/2025 - 11:21

PNO - Dự án Vành đai 4 TPHCM được triển khai với hai nhóm thành phần, gồm đầu tư công và đối tác công tư (PPP).

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành văn bản gửi các sở ngành và địa phương liên quan về kế hoạch tổng thể triển khai dự án đường Vành đai 4 TPHCM. Đây là dự án trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 220, TPHCM được giao làm cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện.

Phối cảnh một nút giao Vành đai 4 TPHCM - Ảnh Sở XD
Phối cảnh một nút giao Vành đai 4 TPHCM - Ảnh: Sở XD

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2025, TPHCM cùng các tỉnh giáp ranh phải khẩn trương hoàn thành nhiều thủ tục then chốt. Trong đó, công tác lập, phê duyệt và bàn giao ranh giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2025. Song song, việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ hoàn thành trong tháng 11/2025.

Theo Sở Xây dựng, dự án Vành đai 4 TPHCM được triển khai với hai nhóm thành phần, gồm đầu tư công và đối tác công tư (PPP).

Với nhóm đầu tư công, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ hoàn thành tháng 10/2025, thẩm định và phê duyệt vào cuối năm 2025. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ bắt đầu từ tháng 1/2026, bàn giao 70% mặt bằng vào tháng 4/2026, toàn bộ trong năm 2026. Dự án khởi công từ tháng 2/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý I/2028.

Với nhóm PPP, báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn tất tháng 1/2026; lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng BOT vào tháng 6/2026. Dự án sẽ khởi công ngày 2/9/2026, hoàn thành quý II/2028, đưa vào vận hành trong năm 2028 và bàn giao toàn bộ vào năm 2029.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, TPHCM sẽ chủ trì cùng các địa phương thống nhất khung tiêu chuẩn, các yếu tố hình học, giải pháp kỹ thuật tại vị trí tiếp giáp, cũng như ban hành thiết kế chung cho toàn tuyến.

Các tỉnh, thành liên quan phải chủ động cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương; rà soát, điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi ảnh hưởng; đồng thời chuẩn bị quỹ đất và phương án tái định cư cho người dân bị thu hồi đất.

TPHCM sẽ định kỳ báo cáo tiến độ dự án gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội và Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nguyễn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI