Vẫn chưa tìm được hai ngư dân sau vụ đắm tàu ở Bạch Long Vĩ

25/09/2015 - 14:35

PNO - Đã hai ngày trôi qua, công cuộc tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với báo Phụ nữ Online, ông Đào Trọng Tuệ - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết: Từ khoảng 9h sáng nay, các thợ lặn từ huyện Vân Đồn-Quảng Ninh đã ra khu vực tàu chìm tại Bạch Long Vĩ để trục vớt và mò tìm hai ngư dân bị mất tích. Nhiều khả năng hai ngư dân này vẫn đang bị mắc kẹt trong con tàu chìm.

Van chua tim duoc hai ngu dan sau vu dam tau o Bach Long Vi
Các ngư dân được cứu đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ (Ảnh: Báo Nhân dân).

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 23/9, tại vùng biển ven đảo Bạch Long Vĩ khoảng 7 hải lý về phía tây bắc, xà lan của tàu vận tải vỏ sắt chở vật liệu xây dựng mang số hiệu HD 1858 (tỉnh Hải Dương) đâm vào tàu cá vỏ gỗ đang hành nghề vây rút mang số hiệu BĐ 40714 TS (tỉnh Bình Định) do ông Nguyễn Văn Thái làm thuyền trưởng. 

Vụ va chạm khiến tàu vỏ gỗ bị đánh chìm, 12 ngư dân bị trôi dạt trên biển. Ngay sau đó, tàu của UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ và đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cùng 8 tàu thuyền khác đang hoạt động trong khu vực tàu bị nạn đã được huy động, trưng dụng để tìm kiếm, cứu nạn, tìm thấy 10 ngư dân. Hai ngư dân khác là Trần Văn Xuyên và Hoàng Văn Hân (cùng ở xã Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa) hiện vẫn đang bị mất tích.

Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết thêm "Tình hình sức khỏe của 10 ngư dân được cứu đang dần ổn định và có tiến triển tốt. Tại thời điểm hai tàu va chạm, các đơn vị tìm kiếm đã được huy động kịp thời." Các ngư dân này đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Với trường hợp hai ngư dân còn lại bị mất tích, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực hết sức với hy vọng tìm thấy hai ngư dân này, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu khả quan báo về.

Hạ Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI