Ùn ùn tắm đi biển xả xui dịp tết Đoan Ngọ

21/06/2015 - 11:56

PNO - PN - Tết Đoan Ngọ, người vùng núi lên rừng hái lá làm thuốc, người miền biển đổ xô xuống biển tắm xả xui.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Tết Đoan Ngọ còn được gọi là “ngày giết sâu bọ”, là ngày bắt sâu bọ trên những cánh đồng.

Vào ngày này, ở vùng núi và đồng bằng, người dân đổ xô lên rừng hái lá về phơi nấu nước, làm thuốc nam. Nhiều người quan niệm, lá cây vào ngày này được hái về phơi khô dùng nấu nước uống rất ngon, mát và có tác dụng chữa bệnh.

Ở vùng biển, ngày tết Đoan Ngọ, người ta rủ nhau xuống biển tắm xả xui, xả bệnh.

Vào đúng trưa 20/6 (tức ngày 5/5 âm lịch), bãi biển Quy Nhơn (Bình Định) đông nghịt người tắm biển. Các gia đình dắt nhau ra biển tắm xả xui, nhiều gia đình mang theo can đựng nước mang về cho những người ở nhà.

Một số hình ảnh tắm biển xả xui vào dịp Tết Đoan Ngọ ở bãi biển Quy Nhơn:

Un un tam di bien xa xui dip tet Doan Ngo

Un un tam di bien xa xui dip tet Doan Ngo

Un un tam di bien xa xui dip tet Doan Ngo

Un un tam di bien xa xui dip tet Doan Ngo

Un un tam di bien xa xui dip tet Doan Ngo

THU DỊU (Bình Định)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI