Tuyển nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Philippines 2-1

11/05/2022 - 22:05

PNO - Bị dẫn bàn trước nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng thành công để mang về chiến thắng 2-1 ở trận ra quân SEA Games 31 vào tối 11/5.

 

Thùy Trang (số 8) ghi bàn nâng tỉ số 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)
Thùy Trang (số 8) ghi bàn nâng tỉ số 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF

Tối 11/5, trên sân Cẩm Phả - Quảng Ninh, đội tuyển nữ Việt Nam ra quân vòng bảng SEA Games 31 gặp Philippines - đội bóng có suất trực tiếp dự World Cup nữ 2023 và được dự báo là ứng viên nặng ký cạnh tranh chức vô địch với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Philippines mạnh về thể hình, thể lực nên thường lợi thế ở những pha không chiến hay tranh chấp tay đôi. Để xuyên thủng hàng thủ đội bóng này cần sự tập trung cao độ và khả năng tận dụng cơ hội tốt của các chân sút. 

Có tới 16.100 CĐV đã tới sân Cẩm Phả để cổ vũ cho các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam. Philippines tự tin nhập cuộc với dàn cầu thủ nhập tịch cùng khát khao thể hiện mình trước đương kim vô địch Việt Nam. 10 phút đầu trận gần như thuộc hoàn toàn tầm kiểm soát của Philippines. 

Phút 15, hàng thủ chủ nhà có chút lơ đễnh, Annis nhận đường tạt bổng thuận lợi từ đồng đội để đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh, mở tỉ số cho Philippines.

Sau bàn mở tỉ số, Philippines chủ động giảm nhịp độ. Trong khi Việt Nam chủ động dâng cao để tìm bàn thắng. Thế trận xoay chiều khá nhanh khi các cơ hội liên tiếp được Việt Nam tạo ra. Những pha phối hợp hai cánh được triển khai, với sự cơ động của Bích Thùy.

Phút 38, sau pha đấm bóng giải nguy của thủ môn Philippines, bóng tới đúng vị trí của Tuyết Dung và Quả bóng vàng Việt Nam 2014 đã tận dụng cơ hội để ghi bàn san bằng tỉ số 1-1.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam cởi bỏ áp lực. Phút 50, đội trưởng Huỳnh Như có pha chuyền bóng thông minh để cho Thùy Trang thoát xuống sút tung lưới Philippines, nâng tỉ số lên 2-1.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực của các nữ tuyển thủ Việt Nam, trong tình cảnh thể lực xuống sức song vẫn thi đấu tập trung, lăn xả để chống đỡ các pha tấn công từ dàn cầu thủ cao to, sung sức bên phía Philippines.

Hai đội đều có thêm cơ hội dứt điểm nhưng không bên nào tận dụng thành công.

Thắng chung cuộc 2-1, tuyển Việt Nam cùng có 3 điểm với Philippines nhưng đá ít hơn một trận.

Ba điểm quan trọng ở trận ra quân giúp tuyển nữ Việt Nam gần như nắm chắc ngôi đầu bảng A, bởi ngày 14/5 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đá lượt trận cuối với đối thủ yếu hơn là Campuchia - đội đã thua Philippines 0-5 ngày ra quân. Trong khi đó, Philippines đã thi đấu xong vòng bảng với một trận thắng và một trận thua.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI