Tử tù thụ án oan lâu nhất thế giới đòi bồi thường hơn 4 triệu USD

19/08/2025 - 21:58

PNO - Ngày 19/8, nhóm luật sư của ông Iwao Hakamada - người được gọi là tử tù thụ án oan lâu nhất thế giới - cho biết sẽ đệ đơn yêu cầu số tiền lớn hơn gấp nhiều lần số tiền được tòa án đưa ra.

Iwao Hakamada
Ông Iwao Hakamada và chị gái vui mừng trong ngày tòa tuyên bố ông vô tội và bị án oan

Nhóm luật sư của ông Iwao Hakamada có kế hoạch đòi bồi thường thiệt hại khoảng 600 triệu yen (hơn 4 triệu USD) từ chính quyền trung ương và tỉnh.

Các luật sư cho biết yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm thu nhập bị mất trong thời gian ông Iwao Hakamada bị giam giữ và chi phí chăm sóc y tế cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt 46 năm ông bị oan và sau khi ông được thả.

Các luật sư còn lập luận rằng, việc tòa tuyên bố ông Iwao Hakamata là tội phạm và luôn coi ông là tử tù suốt thời gian qua là điều sỉ nhục. Nó tương đương với tội phỉ báng.

Ông Iwao Hakamada, năm nay 89 tuổi, từng bị kết án oan vì tội giết người trong một vụ án giết 4 người vào năm 1966.

Ông bị sở cảnh sát tỉnh Shizuoka bắt vì nghi ngờ cướp và giết người vào ngày 18/8/1966 sau khi phát hiện gia đình chủ nhà máy nơi ông làm việc bị đâm chết tại nhà riêng. Họ cho rằng bộ quần áo dính máu được tìm thấy trong thùng đậu nành lên men là bằng chứng cho thấy ông Iwao Hakamada phạm tội giết người. Dù luật sư của ông khi đó cho rằng các điều tra viên đã ngụy tạo bằng chứng nhưng tòa án vẫn tuyên tử hình với ông vào năm 1968.

Trong suốt thời gian chờ thi hành án tử, ông Iwao Hakamada và các luật sư vẫn không ngừng kêu oan. Đến năm 2014, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy vết máu trên bộ quần áo bằng chứng không trùng khớp với máu của ông và các nạn nhân, nên tòa án Shizuoka ra lệnh trả tự do cho ông để xử phúc thẩm.

Tháng 9/2024, tòa án quận Shizuoka tuyên bố ông Iwao Hakamada trắng án và trả tự do cho ông sau 46 năm ngồi tù oan.

Tháng 3/2025, tòa án Shizhiuka yêu cầu chính quyền bồi thường cho ông Iwao Hakamada 1,4 triệu USD cho 46 năm ngồi tù oan. Tuy nhiên, nhóm luật sư của ông cho biết sẽ yêu cầu mức bồi thường thỏa đáng hơn.

Thảo Nguyễn (theo Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI