Truy tố Chủ tịch Công ty Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh

26/03/2026 - 18:41

PNO - Bị can Phan Thành Muôn (Chủ sở hữu Tập đoàn Hưng Thịnh) bị truy tố 3 tội danh.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Phan Thành Muôn (Chủ sở hữu Tập đoàn Hưng Thịnh) bị truy tố 3 tội danh, gồm "Vi phạm về quy định nghiên cứu, tham dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn (Chủ sở hữu Tập đoàn Hưng Thịnh), Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị ở mỗi vị trí vai trò khác nhau ở Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ, đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép 459.981,084 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỉ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỉ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

​Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỉ đồng.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: TH
Các bị can trong vụ án - Ảnh: TH

Cáo trạng nêu rõ bị can Phan Thành Muôn, Chủ sở hữu Tập đoàn Hưng Thịnh trực tiếp và chỉ đạo người đặt vấn đề, đưa cho Phan Thị Xuân Thu 1,1 tỉ đồng để Thu chỉ đạo chỉnh sửa, ký thông qua Biên bản giám sát theo hướng có lợi cho Công ty HTZT, báo cáo về sai phạm của Công ty HTZT không đúng thực tế, không kiến nghị tước giấy phép khai thác.

Bị can Phan Thị Xuân Thu là Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận, Tổ trưởng Tổ giám sát 117 có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở TN&MT, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo, trực tiếp giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản đối với mỏ titan Hưng Thịnh.

Quá trình thực hiện giám sát 3 lần trong năm 2022, đã phát hiện Công ty HTZT khai thác vượt độ sâu, thuộc trường hợp khai thác không có giấy phép, tái phạm nhiều lần.

Tuy nhiên, do đã được Phan Thành Muôn gặp, đặt vấn đề nhờ giúp đỡ và nhận tổng số tiền 1,1 tỉ đồng nên Thu đã chỉ đạo chỉnh sửa, ký thông qua Biên bản giám sát theo hướng có lợi cho Công ty HTZT, không kiến nghị tước giấy phép khai thác, dẫn đến trong thời gian năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Công ty HTZT tiếp tục khai thác trái phép, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

​Hành vi của Phan Thị Xuân Thu phạm vào tội “Nhận hối lộ”.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI