Truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vì gây thất thoát 803 tỉ đồng

25/03/2026 - 10:45

PNO - Hành vi của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (sinh năm 1959) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án CS2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án CS2 Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm (YTTĐ) và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

2 dự án dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: TH
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: TH

Cụ thể, về việc vi phạm pháp luật trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 2 dự án, Ban YTTĐ trình, Bộ Y tế phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ về khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài....

Từ việc cố ý thuê tư vấn nước ngoài không đúng, Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra dự toán để Ban YTTĐ làm căn cứ ký hợp đồng với đơn giá chi phí thuê tư vấn không đúng quy định, cao hơn nhiều lần giá trị tính theo định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và một số sai phạm khác dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 803 tỉ đồng.

Hành vi của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Quá trình điều tra, bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 14,5 tỉ đồng.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI