Trường hợp nào thì Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên?

14/04/2017 - 13:38

PNO - Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên bằng vũ khí thông thường, nếu các quan chức quân sự Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng theo đuổi đến cùng vũ khí hạt nhân.

Bình luận về khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên được các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói với NBC News.

Triều Tiên trước đó đưa ra cảnh báo "một sự kiện lớn" đang đến gần, và Mỹ nói dấu hiệu này chỉ ra một vụ thử hạt nhân có thể xảy ra sớm nhất cuối tuần này.

Truong hop nao thi My tan cong phu dau Trieu Tien?
Binh sĩ Triều Tiên tham gia duyệt binh - Ảnh: NBC News

Thông tin đó đưa ra trong bối cảnh Mỹ hiện diện quân sự hùng hậu ở gần bán đảo Triều Tiên.

Các quan chức tình báo cho biết, Mỹ có hai tàu khu trục có khả năng bắn tên lửa hành trình Tomahawk đến các mục tiêu trong khu vực. Trong đó, một tàu chỉ cách vị trí Triều Tiên thử hạt nhân chưa đến 500km.

Các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ cũng sẵn sàng xuất kích từ Guam nếu nhận được lệnh xuất kích.

Đầu tuần này Lầu Năm Góc thông báo, nhóm tác chiến hải quân, bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson và các tàu chiến khác, đang tiến tới gần bán đảo Triều Tiên.

Truong hop nao thi My tan cong phu dau Trieu Tien?
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra tại thao trường tập bắn của quân đội - Ảnh: NBC News

Kịch bản tấn công của Mỹ có thể bao gồm bắn tên lửa và thả bom, hoạt động không gian mạng và lính đặc nhiệm tấn công trên mặt đất.

Mức độ hiện diện quân sự và các phát ngôn cứng rắn về khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên dấy lên lo ngại rằng, đây là yếu tố gây kích động Bình Nhưỡng.

Ông Victor Cha, Chủ tịch Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với báo giới hôm 13/4 rằng: "Lãnh đạo Triều Tiên không có dấu hiệu hoặc mối quan tâm nào đến ngoại giao, hoặc đối thoại, với bất kỳ nước nào liên quan trong vấn đề này”.

Truong hop nao thi My tan cong phu dau Trieu Tien?

Trước đó một ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ "đánh Mỹ trước" bằng vũ khí hạt nhân nếu có dấu hiệu Mỹ tấn công.

Sau đó, Triều Tiên cảnh báo về một cuộc “tấn công trả đũa không khoan nhượng” nếu Mỹ tấn công phủ đầu.

Theo các chuyên gia Mỹ, Triều Tiên được cho là chưa có vũ khí hạt nhân tầm xa mang tính khả dụng, và cũng chưa có tên lửa liên lục địa.

Ngoại trưởng Hàn Quốc hôm 14/4 cho biết Mỹ sẽ tham vấn với Seoul trước khi có bất kỳ biện pháp tấn công phủ đầu nào.

"Các quan chức Mỹ nhắc lại nhiều lần rằng họ sẽ thảo luận chặt chẽ với Hàn Quốc các biện pháp liên quan đến Triều Tiên", Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se phát biểu tại một cuộc họp đặc biệt của nghị viện nước này.

Hòa Ninh (Theo NBC News, USA Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI