Trekking tự phát và lạc đường ở Tam Đảo, Cúc Phương: Quá liều lĩnh!

21/04/2026 - 10:42

PNO - Những vụ mất tích khi trekking tại Tam Đảo hay Vườn quốc gia Cúc Phương khiến hàng trăm người phải xuyên đêm lặn lội tìm kiếm, cứu hộ. Đã đến lúc báo động đỏ về hoạt động du lịch mạo hiểm tự phát này.

Khi trekking không còn là cuộc dạo chơi

Nam sinh đi lạc tại Tam Đảo được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau hơn 1 ngày - Ảnh: Mạng xã hội
Nam sinh đi lạc khi leo núi tại Tam Đảo được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau hơn 1 ngày - Ảnh: Mạng xã hội

Vụ nam sinh mất tích khi leo núi tại Tam Đảo ngày 19/4 thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Sau hơn 1 ngày huy động lực lượng tìm kiếm xuyên rừng, nạn nhân đã được phát hiện trong tình trạng còn sống, sức khỏe suy kiệt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sự việc khép lại theo hướng tích cực, nhưng cho thấy rõ ràng mức độ rủi ro của hoạt động trekking, ngay cả với những cung đường không quá xa trung tâm. Trong khi đó, trường hợp du khách tử vong sau nhiều ngày lạc trong rừng Cúc Phương lại là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc hơn về những kịch bản xấu có thể xảy ra.

Đừng đánh giá thấp địa hình và thể lực

Nam thanh niên tử vong trong rừng Cúc Phương là một trường hợp đáng tiếc vì du lịch tự phát - Ảnh: Mạng xã hội
Nam thanh niên tử vong trong rừng Cúc Phương là một trường hợp đáng tiếc vì du lịch tự phát - Ảnh: Mạng xã hội

Một trong những sai lầm phổ biến là cho rằng cung đường ngắn đồng nghĩa với dễ đi. Bà Trần Thị Thu Hằng, đại diện khu du lịch Núi Bà Đen, từng cảnh báo: ''Không phải du khách nào cũng đủ thể lực… nếu chủ quan, mạo hiểm sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.''

Khi thể lực suy giảm, khả năng định hướng cũng giảm theo, khiến nguy cơ lạc đường tăng cao.

Không đi một mình và không tách đoàn

Nhiều vụ việc cho thấy nạn nhân đi một mình hoặc tách nhóm giữa hành trình. Lực lượng quản lý du lịch Núi Bà Đen từng nhấn mạnh: ''Tuyệt đối không tự ý tìm đường đi vì có thể khiến tình hình nguy hiểm hơn.''

Trong rừng sâu, việc mất liên lạc với nhóm đồng nghĩa với việc mất đi sự hỗ trợ quan trọng nhất.

Chuẩn bị không đầy đủ là sai lầm chí mạng

Khi đi trekking cần trang bị đầy đủ dụng cụ, thể lực và kiến thức để chuyến đi luôn được an toàn - Ảnh: Viettrekking
Khi đi trekking cần trang bị đầy đủ dụng cụ, thể lực và kiến thức để chuyến đi luôn được an toàn - Ảnh: Viettrekking

Không ít người trekking theo phong trào, thiếu kỹ năng và trang bị. Một chuyên gia trekking nhận định: ''Chuẩn bị thể chất, hậu cần và đánh giá rủi ro địa hình, thời tiết là điều tất yếu.''

Thực tế cho thấy, những người được tìm thấy an toàn thường là người có chuẩn bị tốt hoặc giữ được bình tĩnh khi gặp sự cố.

Khi bị lạc, càng di chuyển càng nguy hiểm

Trong tâm lý hoảng loạn, nhiều người cố gắng tự tìm đường ra, nhưng điều này có thể khiến họ lạc sâu hơn. Các chuyên gia khuyến cáo, người bị lạc cần giữ nguyên vị trí, tiết kiệm sức và chờ lực lượng cứu hộ - yếu tố có thể quyết định sự sống còn.

Trekking không phải 'du lịch dễ dãi'

Người trẻ không nên đi trekking chỉ vì đu trend, mà cần tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng - Ảnh: Tố Ny
Người trẻ không nên đi trekking chỉ vì đu trend, mà cần tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng - Ảnh: Tố Ny

Theo các chuyên gia du lịch mạo hiểm, tai nạn không còn là rủi ro cá biệt trong các hoạt động trekking hiện nay. Sự gia tăng các vụ lạc đường tại Tam Đảo, Cúc Phương cho thấy xu hướng du lịch tự phát đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Mỗi vụ mất tích đều kéo theo chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng và tiềm ẩn rủi ro cho cả người tham gia cứu hộ. Trường hợp nam sinh tại Tam Đảo được tìm thấy sau hơn 1 ngày là may mắn, nhưng không phải ai cũng có kết cục tương tự.

Một chuyến đi an toàn luôn bắt đầu từ việc hiểu rõ giới hạn bản thân, tuân thủ nguyên tắc và tôn trọng thiên nhiên, thay vì coi đó chỉ là một trải nghiệm 'chữa lành' đơn thuần.

Hải Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI