Trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp do siêu vi gia tăng

13/03/2023 - 06:25

PNO - Các bác sĩ cho biết bệnh nhi nhập viện do mắc bệnh lý đường hô hấp đang gia tăng khoảng 20% so với bình thường. Trong đó, nhiều bé bị nặng phải thở ô xy.

Con gái của chị T.T.V.A. (3 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang nằm điều trị tại Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM).

Cách đây 10 ngày, sau khi ở trường mầm non về, bé bắt đầu húng hắng ho, sổ mũi. Cô giáo cho biết trong lớp cũng có khoảng 6-7 bé đang bị sổ mũi, ho. Thậm chí có bé bị sốt phải nghỉ học. Chị V.A. không đưa con đi khám mà chỉ mua thuốc si rô ho cho bé uống. 5 ngày sau, đã uống hết chai si rô ho mà con gái chị vẫn không bớt bệnh. Bé còn bị sốt cao, khò khè, lừ đừ, thở dốc.

Lúc này, chị đưa bé tới phòng khám gần nhà thì bác sĩ nói bé có biểu hiện viêm phổi, cần tới bệnh viện gấp. Thấy con khó thở, vợ chồng chị vội vàng đưa bé lên thẳng Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. Bác sĩ ở đây cho biết bé bị viêm phổi nặng, cần nhập viện ngay. Hiện bé vẫn cần thở ô xy và được theo dõi sát sao.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Phong - Trưởng khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cũng vừa tiếp nhận bé trai P.M.Đ. (9 tháng tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nhập viện trong tình trạng nặng, thở dốc, sốt cao. Theo lời kể của người mẹ, cách đây 1 tuần con mình xuất hiện triệu chứng ho, sổ mũi, khò khè và sốt tăng dần.

Tuy nhiên, gia đình chỉ tự chăm sóc và điều trị tại nhà. Tới lúc bé khó thở, cha mẹ mới hoảng hốt đưa con vào viện cấp cứu. Từ viêm hô hấp trên nhưng không được xử trí kịp thời nên bé Đ. đã bị diễn tiến thành viêm phổi nặng gây suy hô hấp. Hiện bé đang phải đặt nội khí quản trợ thở, tiên lượng bệnh vô cùng phức tạp.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Phong, 2 tuần nay, số trẻ nhập đơn vị mình tăng khoảng 20% so với bình thường. Đa phần là trẻ bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản do nguyên nhân lây nhiễm siêu vi. Ngày 7/3, Khoa Hô hấp 1 đang điều trị cho 217 ca nội trú, trong số đó có 20 trường hợp rất nặng phải nằm phòng cấp cứu, thở ô xy. Mỗi ngày, Khoa Hô hấp 1 tiếp nhận thêm 40-45 trường hợp nhập viện mới.
 

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phong - Trưởng khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2 - đang khám cho một trường hợp nhập viện vì viêm phổi - ẢNH: THANH HUYỀN
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phong - Trưởng khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2 - đang khám cho một trường hợp nhập viện vì viêm phổi - Ảnh: Thanh Huyền

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu - cho biết, mỗi ngày đơn vị mình tiếp nhận ít nhất 5-6 ca mắc bệnh hô hấp nặng (đa phần do nhiễm siêu vi, một số bé bị bội nhiễm) cần hỗ trợ thở ô xy. Độ tuổi của những bệnh nhi này chủ yếu từ 1-6 tuổi. Các bé dưới 3 tuổi dễ trở nặng khi viêm hô hấp trên hơn cả do các bé còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu.

Bác sĩ Phương cảnh báo đây chưa phải là mùa của bệnh hô hấp mà đã ghi nhận nhiều ca nặng nhập viện. Vì vậy, gia đình và nhà trường cần phối hợp tốt trong việc phòng tránh bệnh hô hấp do lây nhiễm siêu vi cho trẻ, nếu không 2-3 tuần tới (giao mùa), số ca mắc bệnh hô hấp sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Lê Văn Thịnh - hiện nay bệnh viện đang điều trị cho 24 trẻ nhập viện do viêm phổi. Trong đó, 1 bé nặng đang phải thở ô xy. Trong 2 tuần qua, mỗi ngày bệnh viện khám cho 150-180 trẻ liên quan tới các bệnh lý đường hô hấp.

Để phòng tránh bệnh hô hấp do lây nhiễm siêu vi, bác sĩ Nguyễn Hoàng Phong khuyến cáo phụ huynh cho con uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Bên cạnh đó, không gian sống, học tập của trẻ cần được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng. Phụ huynh hãy thường xuyên cọ rửa, sát khuẩn đồ chơi, bề mặt mà trẻ hay tiếp xúc, giặt sạch thú nhồi bông… Máy lạnh và quạt cũng cần được vệ sinh định kỳ, nếu không sẽ trở thành nơi phát tán vi sinh gây bệnh đường hô hấp cho trẻ. Nếu thấy con có triệu chứng ho, sổ mũi, sốt thì cần đưa bé đi khám bác sĩ chuyên khoa ngay. 

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI