Trao quyết định nhân sự Báo Phụ Nữ TPHCM và Báo Người Lao Động

27/04/2021 - 18:22

PNO - Chiều 27/4, ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về bổ nhiệm Tổng biên tập, Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM và Báo Người Lao Động.

Thành uỷ TPHCM đã bổ nhiệm bà Lý Việt Trung, nguyên Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM thuộc Thành uỷ TPHCM.

Bà Tạ Thị Nam Hồng, nguyên Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM, thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM thuộc Thành uỷ TPHCM.

Trước đó, ngày 22/3, Thành ủy TPHCM đã ban hành quyết định số 234-QĐ/TU quyết định thành lập Báo Phụ Nữ TPHCM trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định cho lãnh đạo báo Phụ Nữ TPHCM
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định cho lãnh đạo Báo Phụ Nữ TPHCM

Chiều cùng ngày, Thành uỷ TPHCM cũng bổ nhiệm ông Tô Đình Tuân, nguyên Tổng biên tập Báo Người Lao Động, thuộc Liên đoàn lao động TPHCM, giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Người Lao Động thuộc Thành uỷ TPHCM.

Ông Bùi Thanh Liêm và ông Dương Văn Quang, nguyên Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động, thuộc Liên đoàn lao động TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động thuộc Thành uỷ TPHCM.

Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang, nhìn nhận điểm mới của lần trao quyết định này là cơ quan chủ quản của Báo Phụ Nữ TPHCM, Báo Người Lao Động và một số Báo khác là Thành uỷ TPHCM. “Hay nói một cách trang trọng hơn là tờ báo này là cơ quan của Thành uỷ TPHCM” - ông Quang nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định nhân sự lãnh đạo báo Người Lao Động.
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định nhân sự cho lãnh đạo Báo Người Lao Động

Ông Quang khẳng định Thành uỷ TPHCM sẽ có trách nhiệm hơn với các báo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, theo dõi sâu sát hơn, kịp thời hơn. Ông cũng mong muốn lãnh đạo các báo được bổ nhiệm hôm nay sẽ có trách nhiệm hơn với công việc của mình, giúp cho tờ báo của mình hay hơn, đẹp hơn, nhanh hơn và đặc biệt là chuẩn mực hơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lý Việt Trung, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM, cảm ơn Ban Thường vụ Thành uỷ đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cho bà. Với khả năng, kinh nghiệm của mình, bà Trung hứa sẽ tập hợp trí tuệ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động; giúp Báo Phụ Nữ TPHCM đoàn kết, xây dựng báo hay hơn, đẹp hơn, chuẩn mực hơn.

Lãnh đạo Hội Nhà báo TPHCM trao hoa chúc mừng các lãnh đạo báo vừa nhận quyết định bổ nhiệm.
Lãnh đạo Hội Nhà Báo TPHCM trao hoa chúc mừng các lãnh đạo báo vừa nhận quyết định bổ nhiệm

Ông Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động - bày tỏ đây vừa là niềm vinh quang, cũng là trách nhiệm nặng nề. Ông hứa sẽ cố gắng hết mình, khiêm tốn học hỏi, chân thành, đoàn kết gắn bó và chia sẻ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Thành uỷ TPHCM.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý Báo chí TPHCM đến năm 2025.

Theo đề án này, sau khi sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm bảy báo in (trong đó có 2 báo về tôn giáo), một đài phát thanh, một đài truyền hình và 10 tạp chí.

Cụ thể, chuyển cơ quan chủ quản sáu cơ quan báo chí, gồm: Báo Phụ Nữ TPHCM chuyển từ Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM sang Thành ủy TPHCM; Báo Tuổi Trẻ từ Thành đoàn TPHCM sang Thành ủy TPHCM; Báo Người Lao Động từ Liên đoàn Lao động TPHCM sang Thành ủy TPHCM; Báo Pháp Luật TPHCM từ Sở Tư pháp sang UBND TPHCM; tạp chí Du lịch từ Sở Du lịch sang UBND TPHCM và tạp chí Phát triển Nhân lực từ UBND TPHCM sang Học viện Cán bộ TPHCM.

P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI