Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

19/05/2023 - 15:53

PNO - Sáng 19/5, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho vợ của cố nhạc sĩ Hồng Đăng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho vợ của cố nhạc sĩ Hồng Đăng

Có 128 tác giả, đồng tác giả được nhận giải thưởng trong đợt này. 16 tác giả, nghệ sĩ được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh gồm: nhạc sĩ Hồng Đăng, nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành, nhạc sĩ Văn Ký, nhà văn Bùi Hiển, họa sĩ Bùi Trang Chước, nhà viết kịch Xuân Trình, tác giả Nguyễn Xuân Đức, tác giả Hoàng Trung Thông, NSND Lê Khình... Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 16 tác giả, đồng tác giả hoặc người nhà tác giả với những văn nghệ sĩ đã qua đời.

112 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước gồm có: cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, NSƯT Trần Ly Ly (quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn), nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, nhạc sĩ Thuỵ Kha, nhà thơ Hoàng Trần Cương...

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, trân trọng, khuyến khích, biểu dương, tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác. Ông khẳng định vai trò to lớn của văn nghệ sĩ, cho rằng đất nước cần nhiều hơn nữa những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động thực tiễn xã hội, tầm vóc của công cuộc đổi mới ở mọi lĩnh vực, thúc đẩy đời sống dân chủ lành mạnh, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam và khát vọng dân tộc...

Chủ tịch nước nhấn mạnh Tổ quốc, nhân dân đang cần sự dấn thân, lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ. Nghệ sĩ phải có bản lĩnh vững vàng, sự tỉnh táo vượt qua thách thức bên ngoài và vượt lên chính mình. Cần tiếp tục tập hợp, đoàn kết lực lượng văn nghệ sĩ người Việt Nam. Cơ quan quản lý kịp thời tôn vinh, biểu dương các văn nghệ sĩ có nhiều thành tựu, cống hiến cho đất nước. Chú trọng phát triển môi trường dân chủ, tôn trọng đặc trưng tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Mở rộng biên độ tự do sáng tạo hơn nữa, phát huy tài năng văn học nghệ thuật. Chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, để họ có thể sống được với nghề, bằng tài năng và sự cống hiến.

Trong lễ trao giải, Chủ tịch nước cũng dành lời tri ân đến các thế hệ nghệ sĩ đi trước đã có những đóng góp lớn, tích cực, thiết thực cho công chúng, đời sống, đất nước... 

Cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một trong những tác giả nhận giải thưởng Nhà nước
Cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một trong những tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được thực hiện qua 3 cấp của hội đồng: hội đồng cấp cơ sở, hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và hội đồng cấp Nhà nước. 

Ở lần xét tặng này, tác giả chỉ nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất đến hội đồng cấp cơ sở để xem xét trong suốt quá trình xét tặng tại hội đồng 3 cấp, thay vì phải nộp cả 3 cấp như trước đây. Đó là điểm mới trong công tác xét tặng. 

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI