TPHCM yêu cầu các trường không tập trung toàn bộ học sinh trong ngày tựu trường

18/08/2022 - 17:30

PNO - Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM yêu cầu các trường không tập trung toàn bộ học sinh trong ngày tựu trường.

Chiều 18/8, tại cuộc họp giao ban thường kỳ, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sở đã phối hợp với ngành y tế xây dựng phương án khẩn trương tiêm phòng cho học sinh trước thời điểm khai giảng.

Theo Chánh văn phòng Sở GD-ĐT, hiện đang triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới an toàn, đảm bảo phòng chống dịch.
Sở GD-ĐT đang triển khai nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới an toàn

Đồng thời, sở cũng lưu ý, vào ngày tựu trường, các trường không tập trung toàn bộ học sinh, mà chỉ ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp đến để sắp xếp, làm quen trường lớp. Trong giai đoạn tựu trường, không tổ chức giảng dạy mà chỉ triển khai sinh hoạt, phổ biến quy chế. Đặc biệt, tuần tới, sở tổ chức tập huấn cho các trường, các đơn vị, giáo viên toàn thành phố nhằm phổ biến kiến thức, quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong năm học mới.

Đối với việc tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, hiện sở đã hoàn tất tuyển giáo viên vòng 1, đang rà soát kết quả vòng 2 trước khi công bố. Tuy số lượng thí sinh cao hơn nhu cầu tuyển dụng (454 thí sinh so với 296 giáo viên cần tuyển dụng), song lại thiếu thí sinh đăng ký các môn tin học, công nghệ, mỹ thuật... Sở sẽ tuyển dụng bổ sung đợt 2 vào tháng 10 tới đây. Với những bộ môn thiếu giáo viên, trước mắt, các trường được phép ký hợp đồng ngắn hạn.

Theo ông Hồ Tấn Minh, 2 năm gần đây, một trong những khó khăn trong công tác tuyển dụng giáo viên là nhiều thí sinh rớt vòng 1 thi trắc nghiệm kiến thức về ngành giáo dục và tiếng Anh. Trong đó đa số thi rớt phần tiếng Anh (tiếng Anh tuyển dụng chỉ yêu cầu bậc A2, bậc thứ 2 trong khung năng lực 6 bậc ngoại ngữ dùng cho Việt Nam).

Minh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI