TPHCM muốn có tên trên bản đồ đô thị thông minh toàn cầu

03/12/2025 - 16:28

PNO - Thông tin được ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF Global Summit 2025), diễn ra ngày 3/12.

Theo ông, Thành phố đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành siêu đô thị toàn cầu và trung tâm tài chính quốc tế, đóng góp gần 1/4 GDP cả nước và dẫn dắt tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ.

Đặc biệt, định hướng quan trọng của Thành phố trong giai đoạn phát triển mới là lan tỏa mô hình cộng đồng thông minh trên toàn không gian đô thị. “TPHCM mong muốn ngày càng nhiều địa phương của Việt Nam “ghi tên mình vào SMART21 - top 21 cộng đồng thông minh tiêu biểu nhất thế giới, tiến vào top 7 và xa hơn nữa là danh hiệu Cộng đồng Thông minh Thế giới của năm” - ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông Minh Thế giới
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới

Theo ông, những kinh nghiệm từ Bình Dương (trước đây) - địa phương nhiều lần vào SMART21, liên tục có mặt trong top 7 và được vinh danh Cộng đồng Thông minh Thế giới năm 2023 chính là minh chứng cho thấy một địa phương “có tầm nhìn chiến lược và quyết tâm bền bỉ” hoàn toàn có thể đạt đến chuẩn mực quốc tế, ngay cả khi xuất phát từ nền kinh tế đang phát triển.

Dẫn lại thành công của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 - nơi TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về sản xuất thông minh, ông khẳng định đây là “cơ sở rất quan trọng để Thành phố thúc đẩy những nỗ lực không ngừng nghỉ trong xây dựng đô thị thông minh”.

Ở góc độ khoa học công nghệ, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - khẳng định, việc định hình mô hình siêu đô thị thông minh là lựa chọn tất yếu.

“TPHCM đang hướng đến một đô thị bao trùm, bền vững, dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng tạo năng lực cạnh tranh dài hạn. Từ đó, Thành phố đã triển khai loạt chương trình chiến lược: hệ thống dữ liệu dùng chung, nền tảng đô thị thông minh, AI (trí tuệ nhân tạo), giao thông thông minh, y tế số, giáo dục số… những yếu tố cốt lõi của một cộng đồng thông minh theo chuẩn ICF”- ông cho biết.

Theo đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, sau sáp nhập TPHCM đã trở thành siêu đô thị gần 14 triệu dân, diện tích hơn 6.700km² và đóng góp 23,5% GDP quốc gia. Quy mô mới buộc TPHCM phải tư duy lại toàn bộ mô hình phát triển, từ không gian đô thị, cấu trúc kinh tế đến năng lực quản trị.

Thực tế cho thấy, với tổng GRDP năm 2025 ước đạt 3,03 triệu tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 8.944 USD, TPHCM sau sáp nhập đang đứng trước cơ hội cạnh tranh với các siêu đô thị Đông Nam Á như Bangkok, Seoul hay Singapore. Tuy vậy, không thể hình thành siêu đô thị nếu hạ tầng không đột phá. Do đó, Thành phố đặt mục tiêu phát triển mạnh giao thông đối ngoại, đường sắt đô thị, cảng biển - hàng không và giao thông xanh.

Về thể chế, TPHCM đang tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dứt điểm tồn đọng và mạnh dạn thử nghiệm mô hình đô thị tự chủ, trong đó việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 sẽ quyết định tốc độ chuyển đổi của thành phố trong thập niên tới.

Từ kinh nghiệm đồng hành cùng Bình Dương triển khai mô hình Thành phố Thông minh theo triết lý ICF, đại diện Tập đoàn Becamex cho biết, khi khu vực Bình Dương trở thành cấu phần trọng yếu của TPHCM sau sáp nhập, trách nhiệm của doanh nghiệp không phải sao chép mô hình cũ, mà là “kế thừa có chọn lọc, điều chỉnh và làm mới để phù hợp với quy mô, đặc điểm và khát vọng của TPHCM.

Theo đó, hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, nơi công nghệ cao, logistics thông minh, năng lượng xanh, R&D và giáo dục cùng hội tụ được xem là nền tảng để TPHCM vươn tới tầm vóc siêu đô thị thông minh và trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, việc xây dựng đô thị thông minh không phải là cuộc chạy đua trang bị thật nhiều cảm biến hay hệ thống công nghệ, mà là hành trình “kết nối con người - tổ chức - nguồn lực - tri thức để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị thực cho người dân”.

Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế Giới (ICF Global Summit 2025) do UBND TPHCM phối hợp cùng Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế Giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Việc đăng cai sự kiện không chỉ khẳng định vị thế của TPHCM mà còn đánh dấu việc Thành phố chính thức kế thừa và phát huy thành tựu đối ngoại nổi bật của tỉnh Bình Dương (trước hợp nhất) - địa phương duy nhất của Việt Nam từng được ICF vinh danh là Cộng đồng Thông minh Thế giới của Năm 2023.

ICF Global Summit 2025 mang chủ đề then chốt: “Thông minh và sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam”. Diễn đàn sẽ xoay quanh 6 trụ cột cốt lõi của ICF, đồng thời phù hợp hoàn toàn với định hướng chuyển đổi số của Thành phố.

Hội nghị quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá TPHCM và Việt Nam như một điểm đến đầu tư chiến lược, đồng thời mở ra các cuộc đối thoại cấp cao về phát triển đô thị bền vững, chuyển đổi số và quản trị thông minh.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI