TPHCM có 17 điểm ngập được ghi nhận trong ngày 25/5

25/05/2021 - 18:18

PNO - Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM, cơn mưa nặng hạt và kéo dài gần 1 ngày đã khiến TPHCM có đến 17 điểm ngập.

Cơn mưa lớn và nặng hạt và kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt. Theo ghi nhận của báo Phụ Nữ TPHCM, đường Nguyễn Văn Hưởng (khu Thảo Điền, TP. Thủ Đức) xảy ra tình trạng ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy, người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Thậm chí, do lượng nước quá mạnh và chảy xiết, một vài người đã phải bỏ lại xe của mình để thoát khỏi điểm ngập.

Người dân phải bỏ lại phương tiện của mình để...chạy ngập
Người dân phải bỏ lại xe của mình để... chạy ngập (ảnh ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Hưởng, khu Thảo Điền trưa 25/5)

Theo Phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa - Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM, toàn Thành phố có 17 điểm ngập trong ngày 25/5, gồm: Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm, Bình Lợi (quận Bình Thạnh); Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng (TP. Thủ Đức); Bà Triệu (quận 5); Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, , Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp); Song Hành QL22; Tô Ngọc Vân, Phan Văn Hớn (Q.12); Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn). 

Hiện tại 14 điểm hết ngập, còn 3 điểm ngập trong mưa: Bình Lợi, Bà Triệu, Quốc Hương.

Hiện tại, các quận, huyện phía bắc TPHCM đã tạm ngớt mưa, còn lại ở khu vực trung tâm, phía đông, tây và nam TP vẫn còn mưa nhiều nơi nhưng đã giảm về cường độ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo trong 24-48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 11-14 vĩ độ bắc hoạt động mạnh. Gió tây nam trên khu vực Nam bộ có cường độ từ trung bình đến mạnh.

Thời tiết tại TPHCM chiều tối nay vẫn còn mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Về đêm, mưa dông giảm xuống diện rải rác.

Ngày mai trời nhiều mây, có lúc giảm mây nắng nhẹ, có mưa rảo và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật. Đề phòng ngập cục bộ xảy ra ở khu vực trũng thấp.

Cảnh báo, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến ngày 27/5, sau đó mưa giảm.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI