Người dân Thành phố Thủ Đức bỏ xe, chạy ngập

25/05/2021 - 12:44

PNO - Một đoạn đường Nguyễn Văn Hưởng trong khu Thảo Điền, TP. Thủ Đức ngập nặng khiến nhiều xe chết máy. Có người bỏ xe hỏng trên vỉa hè để đi tránh ngập.

 

Ngập nặng đường Nguyễn Văn Hưởng, TP Thủ Đức

 

Từ sáng 25/5, xuất hiện mưa lớn kéo dài trên địa bàn TPHCM khiến nhiều tuyến đường ngập nặng
Từ sáng 25/5, mưa lớn kéo dài trên địa bàn TPHCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập 

 

Mưa lớn vào giờ cao điểm khiến người dân khó khăn đi làm. Chỉ trong vòng hơn 30 phút, hàng loạt tuyến đường bắt đầu ngập nặng Một số tuyến đường bị ngập gây khó khăn cho người tham gia giao thông, như đường Ung Văn Khiêm, Bình Lợi, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Phan Văn Hơn, Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12)…
Mưa lớn vào giờ cao điểm khiến người dân đi lại khó khăn. Chỉ trong vòng hơn 30 phút, hàng loạt tuyến đường bắt đầu ngập như Ung Văn Khiêm, Bình Lợi, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Phan Văn Hơn, Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12)...

 

Trong đó đường Nguyễn Văn Hưởng trong khu dân cư Thảo Điền, TP Thủ Đức ngập khá nặng khiến việc di chuyển rất khó khăn
Trong đó, đường Nguyễn Văn Hưởng ở khu dân cư Thảo Điền, TP. Thủ Đức ngập khá nặng khiến việc di chuyển rất khó khăn

 

Nhiều ô tô khi qua đoạn ngập cũng chạy khá nhanh khiến việc đi lại càng thêm
Nhiều ô tô khi qua đoạn ngập chạy khá nhanh khiến nước bẩn đánh tràn qua hai bên

 

Việc này khiến một số người đi xe máy té ngã vì sóng mạnh từ ô tô
Việc này khiến một số người đi xe máy suýt té ngã vì sóng mạnh từ ô tô

 

Những làn sóng mạnh cũng đánh vào vỉa hè khiến xe máy đã dừng lại cũng ngã. Chủ chiếc xe máy vì quá mệt nên đã đi nơi khác
Những làn sóng mạnh cũng đánh vào vỉa hè khiến xe máy đã dừng lại cũng bị ngã. Chủ chiếc xe máy vì quá mệt vì ngập nên để lại phương tiện, đi nơi khác tránh ngập

 

Hàng loạt xe máy ngập nước, chết máy. Nhiều phụ nữ không dám chạy qua đoạn đường ngập cũng xuống dắt bộ
Hàng loạt xe máy ngập nước, chết máy. Nhiều phụ nữ không dám chạy qua đoạn đường ngập nên xuống dắt bộ

 

Nam thanh niên cố gắng vượt qua đoạn ngập nhưng xe đã bị chết máy sau một đợt sóng từ ô tô đánh tới
Nam thanh niên cố gắng vượt qua đoạn ngập nhưng xe đã bị chết máy sau một đợt sóng từ ô tô đánh tới, rất vất vả đẩy xe tìm nơi khô ráo sửa chữa

 

 

Hết đường chạy, người đi xe máy phải lần mò chạy từ từ trên vỉa hè để vượt qua đoạn ngập nặng
Hết đường chạy, người đi xe máy phải lần mò chạy từ từ trên vỉa hè để vượt qua đoạn ngập nặng

 

Công nhân thoát nước kiểm tra một miệng cống cao hơn mặt đường nên không thể thoát nước
Công nhân thoát nước kiểm tra một miệng cống cao hơn mặt đường dẫn đến không thể thoát nước trong khi mưa càng ngày càng nặng hạt

 

Sau đó, một xe máy xúc được đưa đến, phá dở miệng cống thì tình trạng ngập mới được giảm bớt khi trời đang mưa to
Sau đó, một xe máy xúc được đưa đến, phá dỡ miệng cống thì tình trạng ngập mới được giảm bớt 

 

Nhiều xe máy khi vượt qua đoạn ngập đã chết máy, phải tìm cách khắc phục
Nhiều xe máy khi vượt qua đoạn ngập đã chết máy, phải tìm cách khắc phục

Đề phòng dông lốc, gió giật trong mưa ở TPHCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên hầu khắp các quận, huyện của TPHCM. Trong 0-3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa dông trên toàn khu vực của TPHCM, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ các khu vực trũng thấp.

Nguyên nhân gây mưa là ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam. Trong những ngày tới, rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung bộ cùng với gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ tiếp tục hoạt động mạnh.

Từ ngày 27/5, rãnh áp thấp suy yếu đi, mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, gió mùa Tây Nam vẫn duy trì nên từ ngày 28-30/5, Nam bộ còn mưa rải rác, tập trung vào buổi chiều tối và đêm. Có nơi mưa vừa, mưa to.

Trường Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=