TPHCM cần thêm khoảng 60.000 lao động trong 3 tháng cuối năm 2021

19/10/2021 - 19:17

PNO - Dự báo, trong 3 tháng cuối năm 2021, TPHCM cần thêm khoảng 60.000 lao động và đến quý I/2022 cần khoảng 120.000 - 140.000 lao động.

 

Đó là thông tin được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn đưa ra tại cuộc họp kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 diễn ra vào chiều 19/10.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, hiện có khoảng 150.000 lao động đã quay lại TPHCM làm việc tại 1.400 doanh nghiệp. TP có khoảng 230.000 người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực.

Dự kiến, TP cần nguồn lao động lớn cho việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh khi trở lại trạng thái bình thường mới. Trong đó, nguồn nhân lực từ các trường trung cấp, cao đẳng nghề tại TP chuẩn bị ra trường khoảng 80.000 người, có thể đáp ứng được nhu cầu về lao động tại các doanh nghiệp của TP trong thời gian tới.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tiếp tục tham mưu TP đẩy mạnh hoạt động các sàn giao dịch việc làm ở các quận, huyện và TP. Thủ Đức để kết nối lao động. Nhiều doanh nghiệp cũng đang kêu gọi công nhân trở lại làm việc. TP đang nỗ lực chuẩn bị các chính sách, điều kiện cho người lao động trở lại làm việc nhanh và an toàn.

Về gói hỗ trợ an sinh đợt 3, ông Lê Minh Tấn cho biết, đến nay TP đã giải ngân được khoảng 78% (tương ứng với 5.130.000 người thuộc danh sách được các địa phương thẩm định phê duyệt). Trong đó 11 quận, huyện và TP. Thủ Đức đạt trên 90% và 8 quận đạt trên 80%, riêng huyện Bình Chánh và quận Bình Tân đạt trên 50% do số lượng người được chi trả quá đông. TP cũng đã cơ bản nhận đủ 71.000 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ và tổ chức cấp phát cho 4.700.000 người dân, đến nay chỉ còn huyện Nhà Bè chưa hoàn thành. Sở đề nghị các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ an sinh cũng như cấp phát gạo cho người dân, hoàn thành trước ngày 22/10/2021.

Về chăm lo cho các đối tượng chịu tổn thương bởi dịch COVID-19, theo Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, hiện TP có 2.000 trẻ em mồ côi cha mẹ (227 trẻ em con sản phụ nhiễm COVID-19, 48 mồ côi cả cha lẫn mẹ) và khoảng 400 người già mất người thân phụng dưỡng vì COVID-19, tập trung chủ yếu ở các quận 4, 8, 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và TP. Thủ Đức.

Ngoài chính sách hỗ trợ chung đã được HĐND TPHCM thông qua (hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng/trẻ dưới 4 tuổi và 720.000 đồng/tháng/trẻ trên 4 tuổi…), TP cũng chủ trương huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ, phụng dưỡng người già neo đơn và đỡ đầu trẻ mồ côi vì dịch COVID-19.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI