TPHCM biểu dương 235 bí thư chi bộ khu phố, ấp

09/09/2023 - 13:03

PNO - Sáng 9/9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị biểu dương bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp thành phố.

Hội nghị đã biểu dương 235 bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp Thành phố. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội TPHCM cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trong số đó, có 9 người là thương binh, bệnh binh; 43 người là thân nhân gia đình có công với nước; 48 người có nhiều thành tích cống hiến được khen thưởng cấp Nhà nước; 69 người có thời gian tham gia làm bí thư chi bộ ở khu phố, ấp trên 10 năm; 12 người làm bí thư chi bộ khu phố, ấp trên 20 năm. Đặc biệt, có 1 cá nhân tham gia liên tục suốt 37 năm. 

Cùng với 2.185 bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp cơ sở, các bí thư chi bộ này là những tấm gương sáng, tiêu biểu, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. 

Ông Tạ Việt nhận kỷ niệm chương và hoa từ Bí Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) và Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải (bìa trái)
Ông Tạ Việt nhận kỷ niệm chương và hoa từ Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) và Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải (bìa trái)

Ông Tạ Việt  (70  tuổi) - Bí thư Chi bộ Khu phố 1, phường 7, quận 11 - cho biết ông đã hơn một thập kỷ giữ chức bí thư chi bộ khu phố. "Tôi coi đây là niềm vui của cuộc đời mình" - ông xúc động. 

Ông Tạ Việt nhớ lại, năm 2011, sau quá trình công tác tại Công an TPHCM, khi về hưu ông được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ khu phố đến thời điểm hiện tại. 

“Những ngày đầu khi chưa quen với công việc, tôi bắt đầu dành thời gian học hỏi, trau dồi để hoàn thành công việc mới được giao. Mỗi ngày, khi được gặp người dân trong khu phố, cùng trò chuyện, tương trợ nhau, tôi thấy cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn. Sau này, tôi vẫn mong con cháu mình sẽ tiếp tục phát triển, nối tiếp truyền thống của gia đình, cống hiến tâm trí lực vì sự nghiệp lớn lao của Đảng và Nhà nước đã dày công xây dựng” - ông Tạ Việt bộc bạch. 

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng các bí thư chi bộ, khu phố ấp được tuyên dương
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng các bí thư chi bộ khu phố, ấp được biểu dương

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời cảm ơn và biểu dương các bí thư chi bộ khu phố, ấp: "Các đồng chí bí thư chi bộ ở cơ sở là những đảng viên tận tụy, tân tâm, tận lực, đã phấn đấu cống hiến vì cộng đồng... Tuy mỗi đồng chí có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng có một điểm chung, đó là ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, tình cảm gắn bó với nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu. Luôn có hành động, lời nói và việc làm được người dân tín nhiệm". 

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, các bí thư chi bộ cơ sở phải đặt hết tâm huyết để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng các phong trào, cuộc vận động một cách thiết thực, tránh việc nói mà không làm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "TPHCM đang đứng trước nhiều thời cơ và thử thách mới, buộc toàn bộ hệ thống chính trị phải có nhiều nỗ lực và quyết tâm mới. Thành phố đã làm được rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều điều phải nỗ lực, phấn đấu. Vì vậy, cần phát huy tinh thần vượt qua thử thách, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực và huy động ngoại lực để thực hiện các nhiệm vụ mà Trung ương giao phó".

Tú Ngân

 
TIN MỚI