TPHCM: 18 ca nghi nhiễm COVID-19, có người là nhân viên y tế của Bệnh viện Nam Sài Gòn

03/06/2021 - 08:18

PNO - 18 ca nghi nhiễm COVID-19 gồm 17 người liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng và 1 nhân viên y tế của Bệnh viện Nam Sài Gòn.

 

Điều tra truy vết ngay khi nhận thông tin về các ca nghi nhiễm tại quận Gò Vấp tối ngày 2/6, ảnh Đình Lễ
Điều tra truy vết ngay khi nhận thông tin về các ca nghi nhiễm tại quận Gò Vấp tối ngày 2/6 - Ảnh: Đình Lễ

Sáng 3/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM ghi nhận 18 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Trong 18 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, có 17 trường hợp đều là F1 của các bệnh nhân liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước. 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phân bố ở 6 quận huyện gồm 2 trường hợp ở quận 3, 1 trường hợp ở quận 8, 4 trường hợp ở Bình Thạnh, 2 trường hợp ở Bình Tân, 8 trường hợp ở Gò Vấp, 1 trường hợp ở Phú Nhuận.

1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 còn lại là nhân viên y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn tại huyện Bình Chánh. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh những người liên quan.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, khi vừa nhận được tin báo, ngay trong đêm 2/6, cơ quan chức năng các quận huyện khẩn trương điều tra, truy vết để kịp thời khoanh vùng, kiểm soát dịch COVID-19.

Như vậy đến sáng nay, số bệnh nhân liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng đã là 265 trường hợp. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến quán bánh canh ở quận 3 đã có 7 bệnh nhân. Phát hiện 1 nhân viên y tế nghi nhiễm đang được điều tra tiếp.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI