Tìm giải pháp an toàn cho cuộc sống cao tầng

01/12/2025 - 07:12

PNO - Vụ hỏa hoạn thảm khốc tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 26/11 một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải đề cao các biện pháp an toàn hỏa hoạn và sơ tán ở những khu nhà chọc trời.

Hoạt động cứu hỏa tại khu chung cư cao tầng Wang Fuk Court ở Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 27/11 - Nguồn ảnh: Yonhap
Hoạt động cứu hỏa tại khu chung cư cao tầng Wang Fuk Court ở Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 27/11 - Nguồn ảnh: Yonhap

Những sai sót chết người

Ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan sang 7/8 tòa nhà cao 32 tầng. Cho đến khi kết thúc nhiệm vụ cứu nạn vào ngày 28/11 đã có ít nhất 128 người tử vong và gần 200 người vẫn mất tích. Đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây chết chóc nhất Hồng Kông kể từ năm 1996.

Theo phó giáo sư Milad Haghani - người chuyên về rủi ro và khả năng phục hồi đô thị, Đại học Melbourne (Úc) - sự cố đã phơi bày những thách thức cực kỳ lớn trong việc sơ tán người dân khỏi các tòa nhà cao tầng. Trong hầu hết các tòa nhà, thang bộ là lối thoát hiểm đáng tin cậy duy nhất. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển xuống cầu thang trong các trường hợp khẩn cấp thực tế chậm hơn nhiều so với các cuộc diễn tập.

Thảm kịch Wang Fuk Court càng trở nên bi thương khi cư dân đã bày tỏ lo ngại về an toàn từ hơn 12 tháng trước. Nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao chuông báo cháy không kêu?”.

Cần có tầng lánh nạn và thang máy sơ tán

Phản ứng trước thảm họa, Trung Quốc đã phát động ngay một chiến dịch kiểm tra an toàn hỏa hoạn toàn quốc đối với các tòa nhà cao tầng, đặc biệt chú ý đến những tòa nhà đang được cải tạo bên ngoài. Ở Hàn Quốc, thảm họa vừa qua cũng thúc đẩy chính phủ rà soát lại các biện pháp an toàn. Lo ngại là gần 49% trong số 49.810 khu chung cư của quốc gia này chưa được lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy.

Chia sẻ với trang The Conversation, các chuyên gia Úc và New Zealand cho rằng, khi những tòa nhà ngày càng cao và dân số ngày càng già đi, việc dựa vào giả định “mọi người đều có thể dùng thang bộ” là không khả thi. Để đảm bảo an toàn, cần phải sử dụng đồng bộ nhiều công cụ, bao gồm tầng lánh nạn - là các tầng được bảo vệ khỏi lửa và khói như những điểm tập kết an toàn tạm thời.

Ở Hàn Quốc, các tòa nhà từ 50 tầng trở lên phải lắp đặt ít nhất một tầng lánh nạn cứ sau 30 tầng. Tiếp theo là thang máy sơ tán được thiết kế để hoạt động trong hỏa hoạn. Cuối cùng là hệ thống báo động sơ tán, giúp lực lượng cứu hỏa cảnh báo cư dân rời tòa nhà khi khẩn cấp.

Tại Anh, sau thảm họa cháy tháp Grenfell năm 2017, chính phủ đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ cho nhà cao tầng, trong đó có việc cấm sử dụng vật liệu dễ cháy trên tường ngoài của các tòa nhà mới từ năm 2018.

Ở Singapore, hành lang chung phải duy trì chiều rộng thông thoáng tối thiểu là 1,2m. Việc không được đặt hoặc cất giữ đồ đạc trong các khoang chữa cháy như hộp cuộn vòi hay khu vực máy bơm là quy tắc bắt buộc.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xây dựng, thường xuyên bảo trì hệ thống an toàn và sự hợp tác của mỗi cư dân là chìa khóa để biến các tòa nhà cao tầng thực sự là nơi an toàn để sinh sống và làm việc.

Rất ít người hành động ngay khi chuông báo cháy vang lên. Họ thường dừng lại để xác nhận, kiểm tra tình trạng, thu thập đồ đạc, liên lạc gia đình. Sự lưỡng lự này, dù chỉ là vài phút cũng đã trở nên cực kỳ đắt giá trong sơ tán nhà cao tầng.

Bà Erica Kuligowski - nghiên cứu viên Khoa Kỹ thuật, Đại học RMIT (Úc)

Linh La (theo The Conversation, The Hindu, SCDF, Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI