Tiếp sức cho gần 2.000 sinh viên, học sinh vượt khó đến trường

22/03/2022 - 06:20

PNO - Năm nay, Báo Tuổi trẻ phối hợp với ban chấp hành đoàn thanh niên 63 tỉnh thành, xét trao học bổng cho 1.975 tân sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.


Ngày 20/3, Thành đoàn TPHCM và Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 193 tân sinh viên khu vực Đông Nam bộ năm học 2021-2022 có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng và suất đặc biệt là 15 triệu đồng. Đến tham dự có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở ban ngành của TPHCM.

Đây là đợt trao lần thứ 13, cũng là điểm đến cuối cùng của Tiếp sức đến trường năm 2021. Năm nay, Báo Tuổi trẻ phối hợp với ban chấp hành đoàn thanh niên 63 tỉnh thành, xét trao học bổng cho 1.975 tân sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Đặc biệt, với chủ đề “Cùng Tuổi trẻ vượt COVID đến giảng đường” không chỉ trao cho tân sinh viên trúng tuyển đại học, cao đẳng mà còn trao cho các em học sinh khó khăn và mồ côi vì đại dịch COVID-19. Cụ thể, 205 suất học bổng đã dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Yên với kinh phí 835 triệu đồng và 400 suất học bổng dành cho học sinh mồ côi do COVID-19 tại TP.HCM trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng này là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến đỉnh cao của tri thức và lòng hiếu thảo rất đáng trân trọng của các em. Nhiều bạn trẻ nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội, quay về tiếp sức cho đàn em...

Thanh Thanh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI