Tiền Giang: 7 người “luyện” chuyển pháp luân ngay trong vùng có dịch

27/06/2021 - 12:07

PNO - 7 người từ nhiều nơi tụ tập tại nhà 1 hộ dân ở huyện Cái Bè để cùng đọc “Chuyển pháp luân” bất chấp địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Ngày 27/6, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang xử lý vụ 1 hộ dân trên địa bàn tập trung đông người, không mang khẩu trang để cùng đọc “Chuyển pháp luân”.

Theo đó, vào chiều 24/6, Công an huyện Cái Bè phối hợp với Công an xã Tân Hưng đã lập biên bản về việc tập trung đông người tại nhà ông T.V.Đ. (52 tuổi, ngụ tổ 18, ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè).

Những người có liên quan tại nhà ông Đ.
Những người có liên quan tại nhà ông Đ. (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Qua kiểm tra, có tổng cộng 7 người có mặt tại phòng khách nhà ông Đ., gồm ông T.V.Đ. và ông C.H. (65 tuổi), ông N.P.Đ. (60 tuổi), bà T.T.H. (49 tuổi, ngụ cùng ấp); bà Đ.C.V. (40 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Thái Trung), bà N.T.T (61 tuổi, ngụ ấp 3, xã An Hữu, cùng huyện Cái Bè), bà H.T.H. (76 tuổi, ngụ khóm 3, phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cùng đọc sách với tựa đề “Chuyển pháp luân” nhưng không mang khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh…

Trước đó, ngày 13/6, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây nhất, ngày 26/6, Bộ Y tế đã công bố 8 bệnh nhân COVID-19 mới (mã số từ BN 14.464 đến BN 14.471) tại ổ dịch ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI