Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs nói "rất hối hận"

19/11/2025 - 12:06

PNO - Trong phần xét hỏi của hội đồng xét xử, Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đều thấy hối hận, cho rằng vụ việc này là bài học lớn với bản thân.

Bị cáo Hằng Du Mục
Bị cáo Hằng Du Mục (áo xanh lơ)

Vấn đề của 17 tỉ đồng doanh thu

Sáng 19/11, TAND TPHCM xét xử vụ án hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng gồm: Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Thành Công; Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt - và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021).

Khoảng 8g các bị cáo được dẫn giải đến phòng xét xử. Sau đó, hội đồng xét xử thông qua các thủ tục, đọc cáo trạng. Bị cáo Lê Tuấn Linh khai công ty Chị Em Rọt có 7 cổ đông; mới thành lập nên chưa có điều lệ. Linh có kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh nhưng thiếu kiến thức trong lĩnh vực an toàn, sản xuất thực phẩm.

Hội đồng xét xử thực hiện các thủ tục tại phiên toà
Hội đồng xét xử thực hiện các thủ tục tại phiên toà

Ban đầu, các cổ đông dự định thành lập công ty Kera Việt Nam để kinh doanh kẹo Kera, nhưng vì quá gấp rút nên sử dụng công ty Chị Em Rọt làm tư cách pháp nhân cho sản phẩm. Lê Thành Công được giao nhiệm vụ làm việc với Asia Life để sản xuất, gia công kẹo Kera. Sau khi lên ý tưởng, cả đoàn lên Đắk Lắk quay video quảng bá để cho thấy sản phẩm có nguồn nguyên liệu đạt chuẩn.

Ban đầu, tỉ lệ cổ đông của Thuỳ Tiên là 25%, được các thành viên còn lại đồng ý, thống nhất nhưng không có văn bản. Sau phiên livestream đầu tiên (ngày 12/12/2024), tỉ lệ cổ đông của Thuỳ Tiên tăng lên 30%. Linh khai không nhớ rõ ai đề xuất tăng tỉ lệ này lên.

Với tổng thu nhập từ việc bán sản phẩm hơn 17 tỉ đồng thì các bị cáo chưa phân chia lợi nhuận. Linh khai doanh thu chuyển về công ty Chị Em Rọt; sau đó dùng cho việc quảng bá, những hoạt động khác… Một ít tiền còn trong tài khoản của công ty.

Lê Thành Công khai đã đầu tư vào các công ty khác phân phối sản phẩm từ nước ngoài. Bị cáo không nắm rõ quy trình về sản xuất, công bố sản phẩm. Công thừa nhận đã tin và phó mặc cho Asia Life làm việc với cơ quan có thẩm quyền để đăng ký sản phẩm.

Công đề xuất Thuỳ Tiên tham gia công ty và được các cổ đông đồng ý. Ban đầu dự định thành lập công ty Kera Việt Nam nhưng vì quá gấp rút nên để Thuỳ Tiên tham gia vào công ty Chị Em Rọt. Ngay phiên livestream đầu tiên do đã thu được tiền nên không yêu cầu Thuỳ Tiên góp tiền. Sau đó, việc tăng % lợi nhuận cho Thuỳ Tiên cũng chỉ bằng miệng.

Các bị cáo chưa được chia tiền bởi công ty còn nhiều mục tiêu nên dùng tiền cho các hoạt động khác. Trong quá trình điều tra, bị cáo tác động gia đình nộp khắc phục 1,6 tỉ đồng, tính theo tỉ lệ cổ đông.

Hằng Du Mục, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs hối hận

Hằng Du Mục khai quay video quảng bá theo kịch bản phía đội ngũ marketing đưa ra. Những thông tin trong các video xuất phát từ công ty Asia Life. Hằng thừa nhận thiếu trách nhiệm trong việc kiểm chứng những thông tin này. Bị cáo không rõ ai là người quyết định, chọn kịch bản quay video. Các cuộc họp không có văn bản. Bị cáo thừa nhận đây là thiếu sót.

Hằng đăng 1 video và phát trực tiếp 5 lần để quảng bá, bán sản phẩm. Video trên trang cá nhân do Hằng Du Mục tự quyết định. Hằng nhận thấy không làm tròn trách nhiệm của một KOL, người có sức ảnh hưởng, kiểm tra sản phẩm; thấy hối hận. Bị cáo nhận thấy tắc trách, thiếu trách nhiệm, phó mặt cho thành viên, đơn vị khác; xem đây là bài học sâu sắc. Hiện tại, tổng số tiền bị cáo nộp khắc phục hậu quả là khoảng 2,7 tỉ đồng.

Bị cáo Thuỳ Tiên tại phiên toà
Bị cáo Thuỳ Tiên tại phiên toà

Còn Thuỳ Tiên khai qua bữa ăn thì các thành viên thống nhất tỉ lệ hưởng lợi khi quảng bá, đại diện; chưa đề cập số tiền góp vốn. Sau đó, Tiên nhận thấy dự án hay nên muốn tham gia điều hành, đề xuất tỉ lệ tăng lên 30%, với bị cáo Công trước phiên livestream đầu tiên.

Thuỳ Tiên nói việc đề nghị tăng này không phải vì vấn đề doanh thu tốt. Tháng 1/2025, Thuỳ Tiên tham gia tuyển chọn nhân sự xây dựng thương hiệu. Việc Tiên tham gia công ty Chị Em Rọt không vi phạm về điều kiện với công ty quản lý Sen Vàng vào thời điểm đó. Tiên khai dự án này làm việc với bạn bè, có nói với công ty quản lý và được công ty đồng ý.

Thời điểm vụ việc lùm xùm xảy ra, Thuỳ Tiên nhờ phía công ty Sen Vàng làm hợp đồng để loại bỏ vai trò của mình trong việc sở hữu sản phẩm kẹo Kera. Tiên khai nhận tư vấn từ nhiều người nên không nhớ chính xác từ ai.

Thuỳ Tiên nói nếu biết rõ sản phẩm như thế sẽ không làm, thấy hối hận vì đã mất nhiều năm xây dựng danh tiếng. Cô nói đây là bài học cho bản thân. Cô không thực hiện việc tiếp thị liên kết, nhưng có gắn giỏ hàng trên TikTok, doanh thu hơn 6 triệu đồng từ việc này.

Thuỳ Tiên khai không xuất hiện trong nhóm đầy đủ thành viên cổ đông như Lê Tuấn Linh khai, mà chỉ tham gia vào nhóm có các thành viên marketing… Thuỳ Tiên nhờ gia đình nộp khoảng 3,2 tỉ đồng vì nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm nhằm khắc phục hậu quả cho khách hàng.

Phạm Quang Linh khai không tham gia nhiều mà giao cho trợ lý khi thành lập Công ty Chị Em Rọt, do bận nhiều công việc ở nước ngoài. Bị cáo không am hiểu về sản phẩm, chỉ nghe lại thông tin từ mọi người. Linh nhận thấy Lệ và Tâm góp vốn chung, không tham gia nhiều trong việc bàn bạc. Linh đã nộp, khắc phục hậu quả 1,2 tỉ đồng. "Đây là bài học cho bị cáo và các KOL hiện nay"- Quang Linh nói.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI