Xét xử vụ án hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

18/11/2025 - 21:36

PNO - TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life vào ngày 19/11.

Hoa hậu Thuỳ Tiên tại cơ quan cảnh sát điều tra hồi tháng 5
Hoa hậu Thùy Tiên tại cơ quan điều tra hồi tháng Năm - Ảnh: BCA

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng gồm: Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Thành Công; Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021).

Khoảng tháng 7/2024, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng với ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs), Lê Tuấn Linh thống nhất thành lập công ty live stream, bán hàng, đặt tên là Chị Em Rọt.

Thùy Tiên, Lê Thành Công cũng tham gia. Công ty này sản xuất, kinh doanh kẹo rau củ. Những cổ đông của công ty Chị Em Rọt hưởng 75% lợi nhuận, còn 25% thuộc về Thùy Tiên. Sau đó, theo thỏa thuận, Thùy Tiên được chia 30%.

Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục quay video quảng bá sản phẩm và live stream bán hàng. Lê Tuấn Linh đăng ký thành lập doanh nghiệp, kinh doanh sản phẩm; xây dựng kịch bản, quay video quảng bá. Việc liên hệ với các nhà sản xuất, thuê trụ sở công ty, tuyển dụng nhân sự do Lê Thành Công phụ trách.

Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong một phiên livestream bán kẹo Kera
Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong một phiên live stream bán kẹo Kera - Ảnh chụp màn hình

Công ty Chị Em Rọt kết hợp với Công ty Asia Life (do Nguyễn Phong làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để gia công thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera. Cơ quan tố tụng cáo buộc Công ty Chị Em Rọt không giám sát quá trình sản xuất. Các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ nguồn nguyên liệu thực tế.

Nhóm cổ đông cũng biết kết hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera theo kiểm nghiệm chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo. Dẫu vậy, họ đã xây dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm này. Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 16/1/2025, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên nhiều lần live stream bán kẹo Kera.

Có 56.385 khách hàng mua sản phẩm, với tổng 129.617 hộp kẹo. Số tiền thu về hơn 17 tỉ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận hơn 12 tỉ đồng. Nhiều người dùng hoài nghi về chất lượng sản phẩm khi được quảng bá 1 viên kẹo tương đương 1 dĩa rau luộc, thậm chí có người mang đi kiểm chứng.

Hằng du mục tại cơ quan điều tra. Ảnh: S.A
Hằng Du Mục tại cơ quan điều tra - Ảnh: S.A

Kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm này rất thấp. Ngoài ra, kẹo này còn chứa sorbitol với tỉ lệ hơn 33%. Sau khi nổ ra tranh cãi, Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên) nhằm loại bỏ vai trò chủ sở hữu với sản phẩm này, mà chỉ là người quảng cáo.

Bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng - chỉ đạo 3 cá nhân tại công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên. Cơ quan điều tra xác định các cá nhân này không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, công bố kẹo Kera hoặc hưởng lợi nên không cấu thành tội phạm.

Sau khi bị điều tra, Công ty Chị Em Rọt hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng cho 3.798 khách hàng. Các bị can và những người liên quan đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 9,7 tỉ đồng, trong đó Thùy Tiên nộp 3,2 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 6 tài khoản trị giá hơn 2,6 tỉ đồng của Hằng Du Mục, Lê Thành Công, Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để khắc phục hậu quả.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI