Thừa Thiên- Huế: Ngập lụt trên diện rộng

16/11/2013 - 16:01

PNO - PNO - Tính đến trưa 16/11, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 11.141 ngôi nhà bị ngập, trong đó huyện Phong Điền: 1.240 nhà, thị xã Hương Trà: 850 nhà, huyện Quảng Điền: 3.425 nhà, thành phố Huế 3.820 nhà, thị xã Hương Thuỷ 1.806 nhà. Các địa...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Hoàng Vọng, Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Điền cho biết, công tác bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân được huyện quan tâm và đặt lên hàng đầu. Các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường, đoạn sông xung yếu để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân qua lại, đi vớt củi, bủa lưới.

Cũng tại huyện Quảng Điền, từ đêm 15/11, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh xuất hơn 2.500 bao tải, 60 rọ thép, đồng thời huy động lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ huyện Quảng Điền triển khai xử lý chống sạt lở đê Nho Lâm -Nghĩa Lộ.

Tại huyện Phú Lộc, ông Bạch Văn Khai, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết, mưa lũ gây sạt lở bờ sông Bù Lu, đoạn qua thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) với chiều dài 150m, sâu vào 15m, đe doạ nghiêm trọng sự an toàn của 17 hộ dân. Ngay trong sáng 16/11, Đồn Biên phòng Chân Mây tổ chức triển khai di dời các hộ dân này đến nơi an toàn, đồng thời triển khai gia cố tạm thời đoạn bờ sông bị sạt lở trên.

Tại xã Hương Phong (thị xã Hương Trà), chính quyền địa phương huy động nhân dân gia cố tạm thời những đoạn đê qua thôn Thanh Phước bị sạt lở, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng, sơ tán khẩn cấp các hộ trong vùng sạt lở.

Các đường liên xã dọc theo triền sông Bồ như: Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Phú thuộc huyện Quảng Điền ngập từ 0,3 đến 0,7 m; các phường, xã Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vinh, Hương Xuân thuộc thị xã Hương Trà ngập từ 0,5 đến 0,7m... Đến trưa 16/11, nhiều tuyến tỉnh lộ vẫn còn ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông.

Đối với khu vực hạ lưu sông Hương, đặc biệt ở các xã Phú Thanh- huyện Phú Vang và Hương Phong- Thị xã Hương Trà hiện nay nước lũ đang dâng cao chia cắt nhiều thôn. Trao đổi nhanh với phóng viên đang tác nghiệp tại rốn lũ Phú Thanh, ông Hồ Xuân Chung-Chủ tịch UBND xã Phú Thanh cho biết: Hiện nay 5 thôn trong toàn xã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, đoạn ngập sâu nhất từ 1,2 đến 1,5m. Qua thống kê sơ bộ, 100 hộ dân có nhà bị ngập sâu từ 1 đến 1,2 m. Cách duy nhất tiếp cận các thôn như Quy Lai, Hải Trình là phải dùng đò.

Từ ngày hôm nay (16/11) UBND xã Phú Thanh đã thông báo trên phương tiện truyền thanh của xã cho phép các học sinh được nghỉ học, chờ nước rút mới trở lại trường học.

Một số hình ảnh phóng viên Phu Nữ Online gửi về từ xã Phú Thanh trưa 16/11:

Thua Thien- Hue: Ngap lut tren dien rong
Vào vùng lũ dữ Phú Thanh

Thua Thien- Hue: Ngap lut tren dien rong
Tuyến đường nối các thôn xã Phú Thanh bị chia cắt do lũ

Thua Thien- Hue: Ngap lut tren dien rong
 Người dân thôn Hải Bình xã Phú Thanh chèo ghe đi tránh lũ

Thua Thien- Hue: Ngap lut tren dien rong
Mưa lớn, hơn 100 ngôi nhà ở xã Phú Thanh ngập sâu trong lũ

Thua Thien- Hue: Ngap lut tren dien rong
 Đưa vịt lên cao để tránh lũ là kinh nghiệm đúc kết từ lâu nay của người dân thôn Hải Bình

Thua Thien- Hue: Ngap lut tren dien rong
 Vu quy ngày lũ về

Thua Thien- Hue: Ngap lut tren dien rong
Nhiều đường hẻm ở khu vực 5 phường Xuân Phú ngập sâu trong nước lũ 

Thua Thien- Hue: Ngap lut tren dien rong
Nhiều xe chết máy do nước lũ còn cao

THUẬN HOÁ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI