Thủ tướng thăm, động viên thầy trò Trường Dân tộc nội trú tại Sóc Trăng

28/04/2022 - 11:35

PNO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận, các trường phổ thông dân tộc nội trú đã từng bước khẳng định những ưu điểm, ưu việt trong hệ thống giáo dục. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa.

Ngày 28/4, trong chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên các giáo viên cùng học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương (khóm 5, P.3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Tại đây, Thủ tướng đã kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp, khu bán trú, khu sinh hoạt chung, khu nhà ăn của trường. Đồng thời, thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, việc học tập của các em học sinh, nắm bắt tình hình thực tế về chính sách giáo dục với con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng như những tồn tại, vướng mắc đối với hệ thống các trường dân tộc nội trú.

Thủ tướng mong rằng, các em học sinh không chỉ học tập tốt mà còn chú ý hoạt động ngoại khóa, thể dục rèn luyện thể chất - thể thao, văn hóa - nghệ thuật, luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy tinh thần đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho các em học sinh trường dân tộc nội trú vào sáng 28/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương vào sáng 28/4

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, thực tiễn cho thấy trường dân tộc nội trú là mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng chăm lo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực…

Thời gian qua, các trường phổ thông dân tộc nội trú đã từng bước khẳng định những ưu điểm, ưu việt trong hệ thống giáo dục. Đặc biệt, mô hình này càng có ý nghĩa đối với những địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh Sóc Trăng, góp phần chăm lo an sinh xã hội, đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài… cho địa phương, cho khu vực và cả đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, đầu tư hơn nữa cho hạ tầng xã hội, y tế, văn hóa… nói chung, cho Trường dân tộc nội trú Huỳnh Cương nói riêng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh nơi đây, giúp các em học sinh phát huy được hết các khả năng, tiềm năng của mình.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI