Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc tết bộ đội miền Tây

23/01/2022 - 13:03

PNO - Ngày 23/1, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9 đã báo cáo với Thủ tướng về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 và tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực  lượng vũ trang Quân khu 9
Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9

Năm 2021, lực lượng vũ trang Quân khu 9 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 cũng đã làm tốt công tác dân vận, chính sách; phát huy hiệu quả mô hình "Tết quân - dân" với tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng; tặng 582 căn nhà "Đồng đội", "Tình đồng đội", với số tiền trên 35 tỷ đồng; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tốt chế độ chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã làm tốt an sinh xã hội, giúp nhân dân trên địa bàn và TPHCM với tổng số tiền trên 128 tỷ đồng; giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông - thủy sản trên 3 tỷ đồng; thăm tặng quà một số đơn vị, cơ sở tôn giáo, quân nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên 93 tỷ đồng. Tiếp nhận gần 300 hũ tro cốt nhân dân tử vong do dịch COVID-19 ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai bàn giao cho gia đình và địa phương.

Những ngày qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức các đoàn đi nắm tình hình, thăm, chúc tết một số đơn vị, địa phương tuyến biên giới, biển đảo và các gia đình chính sách, hộ nghèo, bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Ngoài tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, tết Nguyên đán năm 2022, Quân khu cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng 100.000 đồng/người. Các cơ quan, đơn vị dự kiến hỗ trợ tết cho đơn vị khoảng 70 tỷ đồng.

Ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Quân khu 9 trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, thời gian tới lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát, dự báo tốt tình hình tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Quân khu 9 và các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Quân khu 9 và các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, địa phương tập trung tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho các đối tượng phải "thần tốc, thần tốc hơn nữa"; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Thường xuyên nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; coi trọng công tác xây dựng Đảng, khắc phục những hạn chế, yếu kém; xây dựng Đảng bộ kiểu mẫu; làm tốt công tác tuyển quân, chăm lo, quan tâm đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ; đoàn kết thống nhất, giữ nguyên nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục làm sáng thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mi mặt trận.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI