Hoa kiểng miền Tây: Giá tăng, nông dân có lời

21/01/2022 - 07:02

PNO - Mặc dù sản lượng hoa tết năm nay giảm mạnh so với năm trước nhưng nhờ giá tăng, nông dân nhiều địa phương ở miền Tây Nam bộ hy vọng sẽ đón một cái tết đầm ấm, đủ đầy.

Nông dân phấn khởi 

Trưa đứng bóng, vợ chồng anh Lê Ngọc Minh - nông dân làng hoa Bà Bộ - Phó Thọ thuộc khu vực Bình An, P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ - mồ hôi nhễ nhại, vẫn đang loay hoay lót ván, rải sỏi làm đường cho khách mua hoa dễ đi lại. Cười tươi sau khi vừa bán một cặp hoa dừa cạn với giá 80.000 đồng, anh Minh cho biết: “Đó là cặp hoa đầu tiên được bán trong mùa tết này. Hy vọng đầu xuôi đuôi lọt, năm nay bán hết sớm”. 

Vợ chồng anh Lê Ngọc Minh (TP.Cần Thơ) chăm sóc hoa tết giữa trưa
Vợ chồng anh Lê Ngọc Minh (TP.Cần Thơ) chăm sóc hoa tết giữa trưa

Trên diện tích khoảng 1.000m2 ngay cổng làng Phó Thọ, năm nay vợ chồng anh Minh chỉ chuẩn bị được tổng cộng khoảng 900 giỏ hoa cúc, vạn thọ, dừa cạn, cát tường, như ý. “Do dịch bệnh nên gia đình tôi giảm một nửa số lượng so với năm ngoái. Bà con trong xóm cũng vậy. Mỗi nhà làm từ 1.500 - 2.000 giỏ”, anh Minh chia sẻ. Hiện vợ chồng anh Minh bán cho khách cặp cúc mâm xôi giá 300.000 đồng, cặp vạn thọ (loại 3 cây/giỏ) giá 140.000 đồng, loại 1 cây/giỏ giá 60.000 đồng/cặp, giá bán sỉ cho người mua số lượng nhiều chỉ 38.000 đồng/cặp. Mức giá này - theo anh Minh - cao hơn năm trước, lời khá hơn. 

Cách vườn hoa đầu làng Bà Bộ khoảng 300m, anh Cà Lây (52 tuổi) cần mẫn sửa giỏ, tưới nước cho các chậu cúc đang nhớm trổ bông. “Trên gần 2 công đất (1 công = 1.000m2), gia đình tôi chuẩn bị khoảng 2.000 giỏ cúc Đài Loan, vạn thọ, cát tường… Cúc thì bán khoảng 220.000 đồng/cặp, vạn thọ thì 80.000 đồng/cặp, các thương lái quen đã đặt cọc mua hết từ tháng trước rồi”, anh Cà Lây cười nói.

Được biết, Phó Thọ - Bà Bộ là làng hoa tết lớn nhất TP.Cần Thơ với khoảng 30ha, 500 hộ nông dân. Tuy nhiên, do dịch bệnh, hiện chỉ còn khoảng 230 hộ nông dân trồng khoảng 17ha kiểng, hoa phục vụ tết, ngày rằm, lễ. 

Tại các địa phương trồng hoa kiểng tết nổi tiếng của tỉnh Bến Tre như Mỏ Cày, Chợ Lách, nông dân đang tất bật chuẩn bị để giao hoa kiểng cho thương lái vận chuyển đi bán tết. Chị Trần Thị Ngân (52 tuổi, ngụ xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách) cùng bốn người làm đã chuẩn bị xong khoảng 300 chậu mai chớm nụ để giao cho mối hàng chuyển đi tiêu thụ ở miền Trung, miền Bắc. “Dù dịch bệnh nhưng thời tiết khá thuận lợi, vừa trúng mùa bông lại được giá mai nên tôi có lãi”, chị Ngân cười cho biết. 

Anh Võ Hoài Thanh (47 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây, H.Mỏ Cày Bắc) năm nay thuê 4 công đất (mỗi công tương đương 1.000m2) với giá 20 triệu đồng mỗi công, thuê 7-8 nhân công phụ chăm sóc cho khoảng 2.000 chậu hoa giấy ngũ sắc, trên 7.000 chậu hoa cúc và vạn thọ. Anh Thanh cho biết giá bán là 100.000 đồng/cặp vạn thọ, 200.000 đồng/cặp hoa cúc, từ 300.000 - 500.000 đồng/cặp hoa giấy. “Hoa được mối lái đặt mua hết rồi, tết năm nay đỡ lo”, anh Thanh cho biết. 

Ở TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), chị Lê Thị Lý - chủ vườn hoa Mười Lý (xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) - cho biết năm nay chị trồng khoảng 2.000 chậu cúc tiger và cúc pha lê. “Hiện mối lái đã ký hợp đồng mua hết hoa với giá từ 150.000 - 180.000 đồng/cặp. Năm nay dịch bệnh quá nên công việc làm ăn của các hộ trồng hoa bị ảnh hưởng rất nhiều, tôi và nhiều hộ khác chọn cách bán hoa sớm khi còn ngoài vườn để đảm bảo không bị mất tết”, chị Lý chia sẻ.

Tiêu thụ khả quan 

Tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều địa phương chuyên trồng hoa kiểng tết khác ở đồng bằng sông Cửu Long như Sa Đéc (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Cái Mơn (H.Chợ Lách, tỉnh Bến Tre)… phải giảm diện tích, sản lượng. Ngành chức năng H.Chợ Lách cho biết, vụ hoa tết năm nay, nông dân ở đây sản xuất khoảng 6 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh, giảm 2 triệu sản phẩm so với tết năm trước. Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc cũng cho biết năm nay địa phương này chỉ có hơn 200 hộ trồng hoa kiểng tết với diện tích khoảng 60ha, giảm hơn 50ha so với năm rồi. 

Chiều 20/1, trao đổi với Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn H.Chợ Lách (Bến Tre) - cho biết đã có hơn 60% hoa kiểng tết ở địa phương được tiêu thụ. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế TP.Sa Đéc - cũng cho biết tình hình tiêu thụ ra thị trường khả quan, hiện bà con nông dân đã bán được trên 95% sản lượng. Năm nay giá vật tư đầu vào tăng nhưng rất mừng là giá hoa kiểng tết cũng tăng từ 10.000 - 20.000 đồng mỗi sản phẩm. “Bù qua sớt lại, nông dân trồng hoa tết năm nay có lời”, bà Nguyễn Thị Ngọc nói. 

Từ Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI