Thợ sửa xe máy thất nghiệp đi trộm linh kiện xe máy khắp Đà Nẵng

28/07/2025 - 17:15

PNO - Hạo khai từng là thợ sửa xe máy nhưng đang thất nghiệp nên nảy sinh ý định trộm cắp linh kiện xe máy để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố do Huỳnh Văn Nguyên Hạo (SN 2001, trú phường Ngũ Hành Sơn) thực hiện.

Trước đó, khoảng 3g30 ngày 11/3, Tổ tuần tra 8394 phường Hòa Cường Nam (cũ) trong lúc tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện Hạo đang tìm cách tháo bộ phận máy của một xe máy đậu trên vỉa hè. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ tuần tra phát hiện Hạo mang theo “bộ đồ nghề” với nhiều dụng cụ để mở, tháo các bộ phận của xe máy nên đưa về trụ sở làm việc.

Huỳnh Văn Nguyên Hạo tại thời điểm bị bắt quả tang cùng phương tiện gây án_Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Huỳnh Văn Nguyên Hạo tại thời điểm bị bắt quả tang cùng phương tiện gây án - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại cơ quan công an, Hạo khai nhận từ cuối năm 2024 đến khi bị phát hiện, bắt quả tang đã thực hiện ít nhất 13 vụ trộm linh kiện xe máy tại phường Hòa Cường Nam (cũ), đồng thời cho biết trong khoảng thời gian trên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng.

Hạo khai từng là thợ sửa xe máy nhưng đang thất nghiệp nên nảy sinh ý định trộm cắp linh kiện xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Những bộ phận Hạo thường tháo trộm là đầu xe máy Yamaha Exciter, bộ đánh lửa (IC), cụm má phanh gắn đĩa bánh xe trước…

Số phụ tùng xe máy trộm cắp được, Hạo rao bán trên mạng xã hội với giá từ 200.000 đến 1.500.000 đồng/món. Để tránh bị phát hiện, sau khi giao dịch xong, Hạo xóa hết tin nhắn. Khám xét nơi ở của Hạo, công an phát hiện nhiều linh kiện xe máy là tang vật từ các vụ trộm trước đó.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai là bị hại trong các vụ việc liên quan có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoặc qua cán bộ điều tra Cao Hoàng Tuấn Vũ, số điện thoại 0708.092.648 để được hướng dẫn giải quyết.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI