Thầy dạy đàn quá thân mật với chị gái cháu

17/06/2025 - 08:00

PNO - Thật may mắn cho chị cháu vì có cháu bên cạnh. Cháu hãy giúp chị can đảm, mạnh mẽ thoát khỏi cảm giác mình là người có lỗi.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Cha mẹ thuê thầy dạy đàn cho cháu và chị cháu. Cháu 12 tuổi, chị cháu 15 tuổi. Cháu thấy chị và thầy có những biểu hiện khác lạ. Thầy hay cầm tay, vuốt tóc và để tay lên đùi chị.

Khi cháu nói chuyện này với chị thì chị nói cháu bịa đặt và ghen tức vì chị được thầy khen còn cháu thì không. Nhưng cháu không ghen tức mà lo lắng cho chị.

Cháu có nên nói với ba má chuyện này? Chị dọa nếu cháu mách lẻo, bịa đặt với ba má, chị sẽ không bao giờ nhìn mặt cháu nữa, cả đời luôn. Cháu nên làm gì ạ?

Thu Phương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cháu Thu Phương thân mến,

Ở lứa tuổi 12 nhưng cháu đã thể hiện mình là một cô bé đầy trách nhiệm, hiểu biết và giàu tình yêu thương, đó là điều đáng quý. Còn quý hơn khi cháu biết tìm đến sự giúp đỡ khi bối rối và không biết hành động ra sao. Cô Hạnh Dung tin rằng cháu sẽ có đủ can đảm và sáng suốt để giúp chị cháu "thoát hiểm".

Những điều chị cháu nói có tính xúc phạm và phủ nhận làm cháu sợ hãi. Tuy nhiên, cô Hạnh Dung nghĩ rằng chính chị cháu cũng đang có những nỗi hoang mang, sợ hãi riêng. Chị cháu đang bị làm tổn thương và chị cháu không hiểu được cảm xúc của chính mình. Điều này khá dễ hiểu trong tâm lý tuổi dậy thì.

Đôi khi, những cô bé bị quấy rối, xâm hại lại cảm thấy sợ hãi như chính mình là người gây nên tội lỗi đó chứ không phải mình là nạn nhân. Vì thế, họ phủ nhận, che giấu và âm thầm chịu đựng. Thật may mắn cho chị cháu vì có cháu bên cạnh. Cháu hãy giúp chị can đảm, mạnh mẽ thoát ra khỏi cảm giác mình là người có lỗi.

Cô không khẳng định được ngay lập tức rằng thầy giáo của cháu có ý đồ xấu. Có thể thầy chỉ vô tình có những cử chỉ trìu mến quá mức với học trò. Thế nhưng những hành động, cử chỉ đó cần phải được ngăn chặn sớm để tránh những nguy cơ.

Chính cháu cũng có thể giúp thầy nhận ra rằng thầy đang có những hành động không phù hợp với cương vị người thầy. Sự nghiêm nghị, chững chạc được thể hiện bằng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cháu sẽ làm cho người có ý đồ xấu phải giật mình chùn tay, người vô tình không nhận ra mình quá đà sẽ nhìn lại, dừng lại.

Chưa rõ hành động của cháu có tác dụng hay không nhưng cô nghĩ cháu nên tìm cách cho cha mẹ biết vấn đề. Cháu có thể bắt đầu bằng cách xin ba mẹ đổi giáo viên dạy đàn, nói rằng cháu thích được học với một cô giáo trẻ, tâm lý để chị em cháu có thêm một người chị, như vậy các cháu sẽ gần gũi hơn, an toàn hơn và tiếp thu tốt hơn.

Cô tin rằng khi nghe cháu đề nghị như vậy, ba mẹ sẽ quan tâm đến nguyên nhân thật sự của việc cháu muốn đổi thầy. Khi đó, ba mẹ cháu sẽ có cách xử lý đúng đắn nhất để biết được sự thật và bảo vệ con mình.

Khi ba mẹ cháu muốn được nghe rõ ràng lý do, cháu hãy trình bày những gì mình quan sát, cảm nhận cùng sự lo lắng của cháu. Cháu có thể nói rõ với ba mẹ rằng cháu đã được đọc, được học, được thầy cô, sách báo cảnh báo về nạn quấy rối và xâm hại tình dục nên dù chưa có chuyện gì ghê gớm xảy ra, cháu vẫn muốn phòng ngừa mọi điều xấu để bảo vệ chị, tránh cho chị những nguy cơ tổn thương rõ ràng.

Chị cháu vẫn còn là một cô bé, thế nên vì những lý do tế nhị của tâm lý tuổi mới lớn, chị có thể giận, không muốn nhìn mặt cháu như chị nói nhưng cháu hãy yên tâm. Bởi lẽ sau này khi hiểu ra, chị sẽ biết ơn vì cháu đã làm điều đúng đắn.

Cháu đã rất can đảm, thông minh và trưởng thành. Hãy luôn vững vàng như vậy để bảo vệ chính mình và những người thân yêu, cháu nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI