Than lỗ 13.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines xin Chính phủ hỗ trợ gấp 12.000 tỷ đồng

13/07/2020 - 21:15

PNO - CEO Vietnam Airlines (VNA) nêu hàng loạt khó khăn của hãng do tác động bởi COVID-19 và đề xuất được Chính phủ hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp 12.000 tỷ đồng để có thể tháo gỡ.

Tại buổi tọa đàm “Chủ sở hữu nhà nước: hành động và trách nhiệm hậu COVID-19” với Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng hôm nay (13/7), ông Dương Trí Thành, Giám đốc điều hành  (CEO) VNA cho biết, ước tính mức lỗ ròng của hãng này khi bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 tính đến hiện tại là 13.000 tỷ đồng. So với năm 2019, doanh thu của hãng dự đoán giảm một nửa, còn khoảng 50.000 tỷ đồng. Trước đó, đầu tháng 6/2020 hãng này từng dự tính mức lỗ lên đến 16.000 tỷ đồng.

Vietnam Airlines xin Chính phủ hỗ trợ khẩn 12.000 tỷ đồng.
Vietnam Airlines xin Chính phủ hỗ trợ khẩn 12.000 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Đại diện VNA chỉ ra từ tháng 4, hãng đã không còn chuyến bay thương mại quốc tế. Tính cả tháng, trung bình mỗi ngày hãng chỉ bay 4 chuyến. Đến tháng 6, thị trường khách nội địa của hãng đã tăng bằng 84% năm ngoái nhưng doanh thu chưa phục hồi được. Lý do được ông Thành đưa ra là VNA liên tục mở các đường bay nội địa mới nhưng phần lớn là các chặng ngắn, bán với giá rất rẻ. Trong khi đó, mười mấy đường nội địa chỉ mới bằng một đường bay quốc tế.

Đồng thời, ông này còn dự đoán thị trường hàng không nội địa đến hết năm 2021 mới có thể phục hồi bằng mức trước dịch, còn quốc tế phải đến 2022.

Trước khó khăn trên, CEO VNA đề nghị Chính phủ, với vai trò là chủ sở hữu hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng, để giải quyết những khó khăn mà hãng này đang gặp phải.

Việc xin Chính phủ hỗ trợ sau khi VNA đã trao đổi với All Nippon Airways (ANA) - cổ đông nắm giữ 8,6% vốn của VNA. Tuy nhiên, ANA còn khó khăn hơn khi đang phải tìm cách vay 10 tỷ USD “chữa cháy” vì dịch COVID-19. Do đó, ANA không còn nguồn tiền cho VNA vay.

Ông Thành cũng cho rằng, VNA là hãng hàng không quốc gia, ngoài nhiệm vụ chung, hãng còn phải phục vụ an ninh quốc phòng, vai trò Nhà nước giao phó, bay giải cứu, hồi hương ngày càng nhiều. Trong giai đoạn vừa qua, VNA đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm 5.000 tỷ như:  giảm lương, đàm phán giãn thanh toán thuê máy bay, giãn gốc lãi vay... Ông tin rằng nếu được hỗ trợ, hãng sẽ phục hồi và thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình.

Từ năm 2010-2019, Vietnam Airlines Group đã nộp ngân sách nhà nước hơn 44.000 tỷ đồng, riêng năm 2019, Vietnam Airlines đóng góp gần 2.600 tỷ đồng.

Quốc Thái

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hai 14-07-2020 08:08:08

    Tình hình chung, hầu hết các doanh nghiệp đều lỗ không chỉ riêng Vietnam Airlines. Lỗ 13.000 tỉ, yêu cầu hỗ trợ 12.000 tỉ đã hợp lý chưa?. Chúng ta còn rất nhiều DNNN (chưa kể các DN ngoài quốc doanh), nếu doanh nghiệp nào cũng yêu cầu hỗ trợ thì lấy đâu ra tiền?. Bản thân là người dân thôi, cũng bị thiệt hại, vẫn phải đóng thuế TNCN hàng tháng/năm, vì vậy, xin CP cân nhắc thật kỹ những yêu cầu tương tự từ các DN, cám ơn!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI