Té sông, một trẻ tử vong

29/05/2014 - 20:30

PNO - PNO - Ngày 29/5, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 17g ngày 28/5, tại cầu phao Phương Mỹ, em Phạm Văn Thành (SN 2004, trú thôn Thượng Sơn, Phương Mỹ) đã bị chết đuối do trượt té...

edf40wrjww2tblPage:Content

Te song, mot tre tu vong
Cầu phao Phương Mỹ, nơi xảy ra nhiều vụ chết đuối 

Vào thời điểm trên, Thành và em Nguyễn Văn Nam (SN 2005) đi chăn bò, ngồi chơi trên cầu, không may bị trượt chân té xuống sông. Chị Nguyễn Thị Vân (nhân viên Trạm y tế xã Phương Mỹ) đi làm qua, đã lao xuống sông cứu được em Nam. Khi chị Vân quay lại tiếp tục cứu Thành thì em đã bị chìm.

Ngay sau đó, chị Vân gọi nhiều người ra cùng lặn tìm kiếm, khoảng 30 phút sau người dân đã tìm được thi thể em Thành.

Trước đây, anh trai của Thành cũng bị tử vong vì đuối nước. Trước mắt, UBND xã Phương Mỹ đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.

Đáng nói, từ cầu phao tạm bợ này đã xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm. Phương Mỹ là vùng rốn lũ của Hà Tĩnh. Chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị, đã được tỉnh và trung ương hứa sẽ hỗ trợ kinh phí xây cầu kiên cố. Tuy nhiên, đến nay cây cầu vẫn chưa được xây và những cái chết đáng tiếc tiếp tục xảy ra.


HOÀNG THANH NHÂN

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI