Tàu thuyền ở vịnh Xuân Đài tan nát sau bão, ngư dân thất thần

11/11/2025 - 15:37

PNO - Lồng bè nuôi hải sản ở thủ phủ tôm hùm và ghe, thuyền ở vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông, phía Đông Đắk Lắk bị cuốn trôi sau bão số 13, thiệt hại hàng tỉ đồng. Sau bão, điều ngư dân cần nhất lúc này là có người ra biển phụ kéo lồng bè, ghe, thuyền… để sửa chữa.

“Nghĩa địa ghe, tàu”

Ngày 11/11, từ ngã ba Trung Trinh đến Vũng Mắm, Vũng Dông, Vũng Chào (vịnh Xuân Đài), ngư dân ra “nghĩa địa ghe, tàu” (nơi nhiều tàu cá bị gió lớn và triều cường đánh gãy vỡ, nằm chất đống lên nhau), kéo tàu hư hại lên bờ sửa chữa.

Khung cảnh tan hoang ở “nghĩa địa ghe, tàu” sau khi bão Kalmaegi quét qua- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Khung cảnh tàu bè tan hoang sau khi bão Kalmaegi quét qua - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Tiếng cần cẩu, tiếng thợ hàn, tiếng búa gõ vang lên trên vịnh Xuân Đài. Chủ tàu cố gắng trục vớt, sửa chữa lại phương tiện mưu sinh. Một số tàu bị vỡ nặng, chủ tàu chỉ lấy máy nổ, còn lại bỏ hoàn toàn. Ngư dân Bùi Văn Phong (ở Vũng Dông) rầu rĩ: “Tàu của tôi sóng đánh gãy làm hai, giờ thuê cẩu kéo tàu lên, sửa được thì sửa, không thì chỉ giữ lại máy. Chi phí sửa tàu giờ rất lớn, hư nặng thì tốn 100 triệu đồng. Sau bão quanh vịnh Xuân Đài hàng trăm tàu thuyền tan nát, ngư dân ai cũng thất thần.

Chủ tàu cố gắng trục vớt, sửa chữa để chắp vá lại phương tiện mưu sinh- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Chủ tàu cố gắng trục vớt, sửa chữa lại phương tiện mưu sinh - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Ông Võ Văn Long (ở Vũng Mắm) cho hay: Ở đây hàng trăm ghe tàu tan nát, thiếu công, bà con cần nhất người ra biển phụ kéo ghe, tàu lên bờ, vì để lâu sợ sóng biển cuốn trôi đi. Trong đó có ghe của làng chài Dân Phước, Vạn Phước (bờ Tây vịnh Xuân Đài) về trốn bão ở Vũng Chào bị bão Nam (gió hướng nam) đánh nhào lộn, trôi dạt lên đến Vũng Mắm, Vũng Dông.

Cũng theo ông Long, Vũng Chào của vịnh Xuân Đài là nơi tránh trú bão hàng trăm nay năm của tàu thuyền quanh vùng vì có núi chắn gió bấc. Không ngờ bão số 13 là bão Nam đánh bay ghe, tàu lên bờ chất đống thành “nghĩa địa ghe, tàu”.

Cần có chính sách hỗ trợ cho ngư dân

Võ Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND phường Sông Cầu - cho hay: “Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân để trục vớt các tàu thuyền đánh bắt thủy sản, xuồng máy nuôi trồng thủy sản bị chìm. Đồng thời, hướng dẫn cho bà con khắc phục lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hại để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất”.

Tàu, ghe chất đống sau bão số 13- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Tàu, ghe chất đống sau bão số 13 - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Cũng theo ông Thạch, địa phương đã kiến nghị với cấp tỉnh xem xét và có cơ chế chính sách để ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ và cho vay lại để phát triển sản xuất đối với các trường hợp bị thiệt hại do bão số 13 gây ra. Trên địa bàn có nhiều hộ vay vốn để nuôi trồng đánh bắt thủy sản, bị thiệt hại rất lớn về kinh tế do bão số 13 quét qua.

Ông Đào Quang Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo Đắk Lắk - cho biết, thống kê tổng thiệt hại ban đầu do bão gây ra đã lên tới khoảng 186 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại về tàu thuyền khai thác cũng lên tới khoảng 17 tỉ đồng, với 194 chiếc bị chìm và hư hỏng (112 tàu khai thác thủy sản, 82 xuồng phục vụ nuôi trồng thủy sản).

Hàng trăm ghe tàu tan nát, thiếu công, bà con cần nhất người ra biển phụ kéo ghe, tàu- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Hàng trăm ghe tàu tan nát, thiếu công, bà con cần nhất người ra biển phụ kéo ghe, tàu - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Trước tình hình này, Chi cục Thủy sản và Biển đảo đã đề xuất UBND tỉnh cấp ngân sách cho các địa phương bị thiên tai để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất theo quy định tại Nghị định 09/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, ông Minh cũng kiến nghị các ngân hàng cần xem xét cơ chế hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại thông qua các biện pháp như khoanh nợ, giãn nợ, và giảm lãi suất. Mục tiêu là nhằm giúp họ có nguồn lực sửa chữa tàu thuyền, lồng bè, ao đìa để sớm tái khởi động hoạt động sản xuất.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI