Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông phòng chống tội phạm

25/03/2013 - 15:18

PNO - PNO - Ngày 25/3, tại TP.HCM, Bộ Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 ”.

Tang cuong cong tac giao duc, truyen thong phong chong toi pham

Quang cảnh hội nghị

 Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là dự án rất quan trọng, phạm vi triển khai rộng, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở với tổng kinh phí 1.972 tỷ đồng, nhằm đạt được mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời tăng cường năng lực giám sát, đánh giá, quản lý; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, giai đoạn 2006-2010, Ủy ban MTTQ các cấp và các thành viên đã vận động nhân dân cung cấp gần 5 triệu nguồn tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật; cảm hóa giáo dục trên 208 ngàn lượt người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; xây dựng và duy trì hoạt động trên 700 loại mô hình, điển hình về phòng chống tội phạm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trình bày về chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho rằng, cần đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Việc đổi mới nhằm giảm (từ 2 - 3% mỗi năm) số phạm nhân được đặc xá, chấp hành xong hình phạt tù tái phạm tội; ít nhất 60% đối tượng vi phạm pháp luật hình sự, người được đặc xá, tha tù được bảo lãnh, giúp đỡ , cảm hóa giáo dục tiến bộ tại cộng đồng dân cư ,... Phấn đầu đến năm 2015, đảm bảo 100% phạm nhân trong độ tuổi lao động được dạy nghề trong các trại giam.

Về việc triển khai dự án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cho biết, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức các đợt cao điểm toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm nhân dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8) và “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư”(18/11). Việc tổ chức các đợt cao điểm được tiến hành đồng loạt từ các khu dân cư, cơ sở (xã, phường, đơn vị, cơ quan, trường học,...). Đồng thời, Ủy ban MTTQ đề nghị lực lượng công an tăng cường phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và buôn bán người; thực hiện tốt công tác quản lý xã hội cơ sở (quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng,...); xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật; tổ chức vận động người phạm tội ra tự thú, người phạm tội bỏ trốn ra đầu thú; nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá tội phạm,... gắn thực hiện dự án với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hoàng Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI