Tảng băng trôi lớn nhất thế giới đang vỡ vụn nhanh chóng

04/09/2025 - 13:34

PNO - Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS) cho biết, tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang “vỡ vụn nhanh chóng” thành nhiều khối băng khổng lồ.

Ảnh chụp từ trên không tảng băng trôi A23a ở Nam Đại Tây Dương gần Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich vào ngày 24 tháng 11 năm 2024.
Ảnh chụp từ trên không tảng băng trôi A23a ở Nam Đại Tây Dương gần Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich vào ngày 24/11/2024. Ảnh: MOD

Ban đầu, A23a nặng gần 1 ngàn tỉ tấn và có diện tích 3.672 km² (lớn hơn cả bang Rhode Island, Mỹ). Nó tách ra từ thềm băng Filchner-Ronne vào năm 1986, và kể từ đó trở thành tảng băng trôi lớn nhất thế giới.

Theo nhà hải dương học Andrew Meijers (BAS), A23a hiện chỉ còn khoảng 1.700 km² - tương đương diện tích London mở rộng - sau khi liên tục tách nhỏ trong thời gian gần đây.

Trong suốt hơn 30 năm, A23a mắc kẹt dưới đáy biển Weddell (Nam Cực) trước khi được dòng hải lưu cuốn đi vào năm 2020. Nó nhiều lần va vào thềm lục địa rồi lại trôi nổi, và từ tháng 5 năm nay, bắt đầu di chuyển quanh đảo South Georgia theo dòng hải lưu mạnh mang tên Southern Antarctic Circumpolar Current Front (SACCF). Chính sự xoáy nước này được cho là đã thúc đẩy quá trình vỡ vụn.

Số phận của A23a được nhận định sẽ giống những ''siêu băng'' khác như A68 (tan rã năm 2021) và A76 (tan rã năm 2023), mặc dù nó bền bỉ tồn tại lâu hơn. Hiện nay, ngôi vị ''tảng băng trôi lớn nhất thế giới'' đã chuyển sang D15a, có diện tích khoảng 3.000 km², nằm tĩnh tại gần bờ biển Nam Cực.

Meijers dự đoán A23a sẽ tiếp tục tan rã trong vài tuần tới, nhất là khi Nam bán cầu bước vào mùa xuân với nhiệt độ nước biển ấm hơn. Khi đó, các mảnh vỡ sẽ nhỏ đến mức không thể tiếp tục theo dõi.

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, hiện tượng tách băng là quá trình tự nhiên, nhưng sự nóng lên toàn cầu và thay đổi dòng hải lưu đang khiến các thềm băng mất hàng ngàn tỉ tấn băng trong vài thập kỷ qua, làm gia tăng nguy cơ mực nước biển dâng.

Tàu nghiên cứu RRS Sir David Attenborough của BAS từng tiếp cận A23a khi nó còn mắc kẹt ở thềm lục địa South Georgia. Mẫu nước và sinh vật biển thu thập đã được đưa về Anh để phân tích. Các nhà khoa học lo ngại việc giải phóng khối lượng nước ngọt khổng lồ từ A23a có thể gây tác động lớn đến hệ sinh thái biển tại khu vực.

Nhật Minh (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI