Tai biến nghiêm trọng vì bỏ qua bệnh nền khi làm đẹp da

15/12/2025 - 06:16

PNO - Làm đẹp da mặt bằng phương pháp căng chỉ, tiêm meso, điều trị laser… tưởng đơn giản nên nhiều người có bệnh nền đã dễ dãi đến các cơ sở thiếu uy tín. Do thiếu tư vấn, kiểm soát bệnh đã dẫn đến tai biến nặng nề, nhiều trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu.

Gần đây nhất là nữ bệnh nhân Đ.T.D. - 60 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TPHCM - vào viện cấp cứu trong tình trạng chảy máu và phù nề rất nhiều sau khi thực hiện căng chỉ da mặt tại một cơ sở thẩm mỹ. Bà D. có tiền sử bệnh tim thiếu máu cục bộ và từng bị tai biến, đang phải sử dụng thuốc chống đông máu.

Khi đến cơ sở làm đẹp, bà D. không được tầm soát bệnh nền và tư vấn đầy đủ để ngưng dùng thuốc kháng đông trước khi can thiệp thủ thuật. Hậu quả là bệnh nhân bị xuất huyết không cầm máu được, khiến mặt bị sưng phù và biến dạng. Tại bệnh viện, bệnh nhân được xử trí phối hợp đa chuyên khoa nhằm giúp kiểm soát xuất huyết và sưng bầm. Đối với trường hợp đang dùng thuốc chống đông, trước khi can thiệp thủ thuật xâm lấn cần được sự đồng thuận từ bác sĩ tim mạch.

Bác sĩ Ngô Anh Tuấn đang trị liệu da cho bệnh nhân - ẢNH: M.T.
Bác sĩ Ngô Anh Tuấn đang trị liệu da cho bệnh nhân - ẢNH: M.T.

Chị N.C.V. - 50 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM - có thể trạng thừa cân và tiền sử bệnh đái tháo đường. Chị chỉ điều trị tiểu đường bằng thuốc dân gian và chế độ ăn ít tinh bột, không tái khám định kỳ. Chị đã tới một spa tiêm meso để da mặt căng bóng, trẻ hóa. Về nhà, tại các vị trí tiêm trên mặt chị phù nề, mưng mủ, đau nhức.

Bác sĩ ghi nhận đây là tình trạng nhiễm trùng da, do dụng cụ tiêm không đảm bảo vô trùng. Bên cạnh đó, bệnh đái tháo đường của người bệnh chưa được kiểm soát ổn định, chỉ số đường huyết vượt xa ngưỡng cho phép. Điều này khiến nguy cơ nhiễm trùng tăng cao do hệ miễn dịch của bệnh nhân bị suy giảm. Đối với người bệnh đái tháo đường, trước khi tiêm trẻ hóa phải được khám bởi bác sĩ chuyên khoa nội tiết để kiểm soát tốt bệnh nền.

Còn chị P.T.T. - 40 tuổi, ngụ phường Bình Quới, TPHCM - có nhiều nốt sần trên da mặt nên đã tới spa để trị liệu bằng laser mài bớt vết sần. Tuy nhiên, sau nhiều liệu trình can thiệp, tình trạng da của chị không được cải thiện mà còn bị tổn thương.

Sau khi đến bệnh viện khám, thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chị T. mắc bệnh tự miễn. Trường hợp này cần kết hợp thêm thuốc uống để điều chỉnh lại tình trạng miễn dịch trong thời gian dài, chứ không thể chỉ bằng laser mài lớp sừng trên da. Nếu bệnh tự miễn phát hiện và can thiệp chậm trễ còn gây ra nhiều biến chứng khác cho người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Anh Tuấn (Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM) cho biết, nhiều người nghĩ làm đẹp da rất đơn giản nhưng không phải vậy. Trước các thủ thuật làm đẹp xâm lấn dù là tối thiểu, khách hàng cần được khám, tư vấn và thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Bác sĩ sẽ chọn phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân và kiểm soát được quá trình điều trị của bệnh nhân an toàn, hạn chế tai biến. Trường hợp hy hữu xảy ra tai biến, bác sĩ sẽ có khả năng xử trí tốt hơn so với nhân viên spa.

“Đối với liệu trình làm đẹp da cần can thiệp xâm lấn dù là tối thiểu, mọi người nên tới bệnh viện tầm soát các bệnh nền. Trong trường hợp phát hiện có bệnh, cần được kiểm soát tình trạng bệnh ổn định và có sự theo dõi, đồng thuận của bác sĩ chuyên khoa để không chỉ đạt được hiệu quả làm đẹp mà còn đảm bảo an toàn” - bác sĩ Ngô Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trong giai đoạn từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2025, TPHCM đã ghi nhận nhiều ca biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó, có 6 ca tai biến do tiêm chích, 5 ca liên quan phẫu thuật vùng mặt, 4 ca hút mỡ bụng. Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã ban hành 130 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền gần 6,7 tỉ đồng. Trong đó, có 46 cơ sở bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, 11 cơ sở bị tước giấy phép hoạt động, 14 cá nhân bị tước chứng chỉ hành nghề, 32 cá nhân bị phát hiện hành nghề không có chứng chỉ chuyên môn.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI