Tài xế taxi bất ngờ tử vong khi đang chở khách nước ngoài ra sân bay

29/07/2019 - 11:34

PNO - Một tài xế taxi đang chở khách lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng về sân bay Nội Bài, bất ngờ có biểu hiện co giật và tử vong.

Sáng 29/7, một lãnh đạo UBND xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc trên.

Theo đó, tối 28/7, tài xế Đỗ Văn Dương - 30 tuổi, ở xã Xuân Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - điều khiển taxi biển số 36A-424.08 lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi đến xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc thì bất ngờ lên cơn co giật. Lúc này, trên xe có một nam hành khách quốc tịch Trung Quốc.

Tai xe taxi bat ngo tu vong khi dang cho khach nuoc ngoai ra san bay
Chiếc xe do tài xế Đỗ Văn Dương điều khiển trước khi tử vong

Theo lời khai của hành khách với Công an xã Đại Lộc, ông này được tài xế Dương đón từ TP.Thanh Hóa để ra sân bay Nội Bài. Khi đến địa phận xã Đại Lộc, tài xế có biểu hiện co giật, xe bắt đầu chao đảo.

Do không biết tiếng Việt nên ông này đã cố giữ vô lăng cho xe chạy sát vào lề đường, được khoảng hơn 100m thì nhờ người dân sống ven đường ra giúp đỡ; lúc mở cửa để đưa tài xế đi cấp cứu thì phát hiện Dương đã tử vong.

B.T.Q.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI