Sáng 27/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố 6 người khỏi bệnh COVID-19, có cả bác gái của bệnh nhân thứ 17.
Do yêu cầu công việc, nam thanh niên phải xóa xăm tại 1 spa ở Hà Nội. Sau xóa xăm, 2 bên đùi bệnh nhân biến chứng nặng.
Lễ công bố hợp tác giữa Manulife Việt Nam và Cộng Đồng Bầu dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng Sáu tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 27/5, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 phải lọc máu trở lại.
Khi nghe tiếng con khóc lớn, gia đình chạy vào thì thấy bàn tay của bé chảy rất nhiều máu, bên cạnh là con dao mà trẻ cầm chơi.
Thời điểm hiện tại, cả nước đang bước vào mùa nắng nóng cao điểm nhất.
Chiều 26/5, Bộ Y tế thông tin có thêm 1 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên 327 trường hợp.
"Bé H. đã đi lại được"... tiếng reo mừng của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vang lên khi gặp lại cô bé "sọ dừa" tái khám sáng nay.
Phát hiện ung thư thực quản ở giai đoạn sớm nhưng lại tìm đến thuốc nam để điều trị, khiến bệnh nhân không thể ăn uống, tế bào ác tính di căn.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thông báo, nam thanh niên 25 tuổi mắc virus Zika ở Đà Nẵng đã khỏi bệnh.
Bác gái của bệnh nhân thứ 17 ở Hà Nội là một trong những trường hợp mắc COVID-19 nặng nhất, có lúc tưởng chừng không qua khỏi.
Cắt dạ dày là một trong những phương pháp điều trị béo phì do bác sĩ chỉ định.
Tối 25/5, Bộ Y tế thông tin có thêm 1 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 326.
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận 1 nam bệnh nhân, 25 tuổi, ở Đà Nẵng mắc bệnh do vi rút Zika.
Trước đây, Bệnh viện Bạch Mai có 50% - 60% giường dịch vụ theo yêu cầu, nhưng tỷ lệ hiện nay chỉ còn 30% và sẽ xóa sổ dịch vụ này.
Bệnh nhân cuối cùng điều trị tại Quảng Ninh và 4 bệnh nhân ở Bạc Liêu được công bố khỏi bệnh COVID-19.
Bé C. nhập viện trong tình trạng bú kém, da xanh, gan - lách to và có vết loét vùng mông, lòng bàn chân, được chẩn đoán bị giang mai.
Trưa 25/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe bệnh nhân 91 mắc COVID-19 còn nặng, nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.
Sau một thời gian vắng vẻ, tuần qua, nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám gia tăng.
Bữa ăn nhiều chất béo và carbohydrate cùng 6g hỗn hợp gia vị thì dấu hiệu viêm thấp hơn so với bữa ăn chỉ chứa 2g gia vị hoặc không gia vị.
Hội chứng kỳ lạ này là lần đầu tiên các bác sĩ gặp ở bệnh nhân nữ 61 tuổi, dù người này không uống giọt rượu nào.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cách chức Trưởng khoa Xét nghiệm huyết học vì để xảy ra mất cắp test xét nghiệm sốt xuất huyết.
Sáng 24/5, Bộ Y tế thông tin có thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 325.
Có rất nhiều bệnh của phổi cần phải can thiệp phẫu thuật như: ung thư phổi, u phổi, giãn phế quản, kén khí, mủ màng phổi...
Nghiên cứu dữ liệu từ 3.148 cư dân tại bang Wisconsin tham gia cuộc khảo sát dài hạn, 211 người tham gia đã chết trong thời gian theo dõi 20 năm.