Tối 9/12, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 15.311 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 15.300 ca ghi nhận trong nước.
Liên tiếp những ngày qua số ca nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng tăng mạnh, trong ngày 9/12 ghi nhận 180 ca.
Sữa chua đã là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống của nhiều nền văn minh, giúp người dùng tránh một số bệnh đường ruột…
Từ năm 2008 đến nay, có nhiều bác sĩ ra trường theo đề án “Đào tạo sinh viên y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng” không về lại địa phương.
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận 14.595 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Số ca công bố khỏi bệnh là 24.737 trường hợp.
Bỗng nhiên thấy mũi đau nhức, sưng tấy, chị T. sờ kiểm tra phát hiện chiếc sụn mũi đang "chui" ra ngoài, trước đó chị đi nâng mũi bằng sụn sinh học.
Tính đến đầu tháng 12/2021, FPT Long Châu đã có 400 cửa hàng, doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.336 tỉ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2020.
Thuốc kháng virus Molnupiravir đã chứng minh hiệu quả sau thời gian thử nghiệm.
Táo bón không phải là triệu chứng của hậu COVID-19 mà do tác động của môi trường sống, sinh hoạt và ăn uống trong quá trình nhiễm bệnh kéo dài sau.
Trẻ mắc COVID-19 điều trị tại các bệnh viện nhi ở TPHCM đang có xu hướng tăng, trong đó nhiều bé có diễn tiến nặng.
Ngày 7/12 Việt Nam ghi nhận thêm 13.835 bệnh nhân COVID-19. Số ca mắc tại Hà Nội, Bình Dương, Thừa Thiên -Huế tăng cao so với hôm qua (6/12).
Hội Bác sĩ Gia đình TPHCM ra mắt trang thông tin chuyên về ung thư, huyết học và bệnh hiếm, với tên miền https://buoctiep.vn
Bác sĩ phát hiện "thủ phạm" là con đỉa dài 6cm gây ra tình trạng đau ở cuống mũi, khó thở sau chuyến đi rừng của nam thanh niên 18 tuổi.
Rối loạn kinh nguyệt, xuất hiện các cơn bốc hỏa, ớn lạnh là các rối loạn thoáng qua giai đoạn hậu COVID-19 và cơ thể sẽ dần hồi phục.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các bệnh viện tuyến trung ương khẩn cấp cử chuyên gia hồi sức tới 5 tỉnh đang có số ca mắc và tử vong tăng.
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận thêm 14.558 người mắc trong nước. Số ca bệnh nặng đang điều trị là hơn 7.000 người.
Nhiều người bệnh “tiền mất, tật mang” bởi chiêu lừa gắn mác thuốc của bệnh viện, thậm chí gắn cả “tem chống hàng giả” của những kẻ bán thuốc giả trên mạng.
Để khỏe mạnh, bạn cần duy trì một chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất và phù hợp với nhu cầu cơ thể.
Bị rát họng, mất tiếng có thể là tác dụng phụ nếu trong quá trình điều trị phải đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản kéo dài.
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận 14.312 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố, tăng hơn 300 ca so với ngày trước đó.
Bộ Y tế cho biết, ngày 4/12 Việt Nam ghi nhận thêm 13.993 bệnh nhân COVID-19 trong nước, TPHCM tiếp tục là địa phương có số ca mắc cao nhất.
Nhiều ý kiến cho rằng không nên bổ sung i-ốt, sắt, kẽm vào thực phẩm vì dễ dẫn đến dư thừa, có khả năng gây ngộ độc...
Bé 14 tháng tuổi bị ngã đập ngực vào vô lăng dẫn đến vỡ tim khi người thân đạp nhầm chân ga, xe lao thẳng vào tường.
Trở thành một người mẹ là một hành trình thiêng liêng và vất vả. Vượt cạn đã khó, việc chăm sóc bản thân và em bé sơ sinh lại càng gian nan...
Ngày 3/12, Quận Phú Nhuận đã tái lập Bệnh viện điều trị COVID-19 3B Lê Quý Đôn theo mô hình Đông – Tây y kết hợp cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.