Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ gửi công văn đề nghị "chấn chỉnh" các báo

21/06/2021 - 12:00

PNO - Sở GD-ĐT gửi công văn đến Sở TT&TT TP. Cần Thơ đề nghị "chấn chỉnh" các cơ quan báo chí vì cho rằng đã nêu "các thông tin sai sự thật" trong vụ việc sai phạm tại cơ quan này.

Ngày 21/6, Sở Giáo dục và đào tạo(GD-ĐT) TP. Cần Thơ đã gửi công văn đến Sở Thông tin và Truyền Thông (TT-TT) TP. Cần Thơ về việc một số báo đăng tin sai sự thật. 

Theo nội dung công văn, ngày 17/6, nhiều báo online đăng tin "Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ nghỉ việc sau khi có kết luận sai phạm" có nội dung: "Gần đây, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban dân vận Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan Dân chính đảng, Thanh tra TP và Sở Nội vụ TP. Cần Thơ có kết luận giám đốc Sở GD-ĐT Trần Hồng Thắm vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc sự quản lý của Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ.

Những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm đã gây dư luận không tốt, gây bức xúc trong nội bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở GD-ĐT và ngành GD-ĐT của Cần Thơ trong thời gian qua".

Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ từng xảy ra vấn đề mất đoàn kết nội bộ
Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ từng xảy ra vấn đề mất đoàn kết nội bộ

Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ cho rằng, qua nghiên cứu các nội dung được đăng tải, nhận thấy có một số báo đưa vào bài viết nội dung sai sự thật.

"Sở GD-ĐT khẳng định, trong thời gian qua Sở và Giám đốc Sở với tư cách người đứng đầu cơ quan, chưa được các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn thành phố kết luận có vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc sự quản lý của Sở GD-ĐT.

Do đó, Sở GD-ĐT gửi công văn đến Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ - nơi ông Dương Thế Dũng (chồng bà Trần Hồng Thắm) làm phó giám đốc - đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ xem xét và có biện pháp hỗ trợ Sở GD-ĐT chấn chỉnh các thông tin sai sự thật, có chủ đích làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Sở GD-ĐT nói chung và cá nhân Giám đốc Sở nói riêng", công văn ghi.

Theo tìm hiểu, công văn có nội dung đề nghị ngành chức năng "chấn chỉnh" hàng loạt cơ quan báo chí do nêu "các thông tin sai sự thật" trong vụ việc sai phạm tại Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ này do ông Nguyễn Phúc Tăng - phó giám đốc ký.

Đính kèm theo công văn số 1603/SGDĐT-VP nêu trên là danh sách 9 "cơ quan báo chí", trong đó có Báo Phụ Nữ TPHCM.

Theo công văn, Báo Phụ Nữ TPHCM bị cho là "đăng tin sai sự thật", trích nội dung "Thời gian gần đây, tại Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ có vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cũng như xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm đã gây dư luận không tốt, gây bức xúc trong nội bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở GD-ĐT và ngành GD-ĐT của Cần Thơ trong thời gian qua".

Ngày 22/4, tại buổi họp giao ban với báo chí, trả lời câu hỏi của báo chí về việc thời gian qua, Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ xảy ra nhiều khiếu kiện, có nhiều đơn từ, lãnh đạo thành phố có nhận thấy tình hình mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng xảy ra tại cơ quan này, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển khẳng định là có. 

Thời gian qua, Báo Phụ Nữ TPHCM và nhiều cơ quan báo chí thông tin một số "bất thường" tại Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ như: Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Hồng Thắm bị cấp dưới khiếu nại, khởi kiện, tố cáo; một số cán bộ chủ chốt xin nghỉ việc, trong đó có cả phó giám đốc Võ Minh Lợi; hàng loạt cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu tiêu chuẩn theo quy định; xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ...

Trước đó, ngày 26/5, ông Võ Minh Lợi - phó giám đốc Sở GD-ĐT nộp đơn xin nghỉ việc khi được giao làm Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10 với lý do "không đủ khả năng nhận nhiệm vụ của Giám đốc Sở giao" và đã được lãnh đạo TP. Cần Thơ chấp thuận.

Ngày 24/2/2020, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ TP. Cần Thơ có báo cáo "Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ tại Sở GD-ĐT (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/10/2019).

Báo cáo nêu, Sở GD-ĐT có 6/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; 23/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định; 2/11 trường hợp chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định và 3/3 trường hợp xử lý kỷ luật công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thực hiện chưa đúng trình tự, thủ tục được quy định...

Đoàn kiểm tra kết luận, Giám đốc Sở GD-ĐT chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, thể hiện ở những nội dung sau: thực hiện chế độ hội, họp giao ban tuần, tháng, quý, họp ban lãnh đạo... chưa đúng theo Quy chế làm việc của Sở; chưa xây dựng thông báo kết luận các cuộc họp đầy đủ, để kịp thời phổ biến; chưa thực hiện thông báo công khai theo quy định đối với các kế hoạch điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý; lãnh đạo tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, xử lý kỷ luật các chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đúng, đầy đủ, thiếu tính công khai, dân chủ...

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ Nguyễn Phúc Tăng (người đứng) ký công văn cho rằng hàng loạt cơ quan báo chí đăng tin sai sự thật về những sai phạm tại cơ quan này. Tại buổi họp ngày 22/4 có mặt ông Tăng và các cơ quan báo chíhó chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển khẳng định có xảy tình trạng mất đoàn kết nội bộ tại Sở GD-ĐT
Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ Nguyễn Phúc Tăng (người đứng) ký công văn cho rằng hàng loạt cơ quan báo chí "đăng tin sai sự thật" về những sai phạm tại cơ quan này. 

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm nêu trên đã gây dư luận không tốt, gây bức xúc trong nội bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở GD-ĐT và ngành GD-ĐT của thành phố trong thời gian qua.

Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế, sai phạm là do Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ và các bộ phận tham mưu tổ chức thực hiện công tác cán bộ và quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Sở GD-ĐT và trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Đoàn kiểm tra đề nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo Giám đốc Sở GD-ĐT thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định xử lý kỷ luật không đúng tiêu chuẩn.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật tập thể Ban lãnh đạo, cá nhân Giám đốc Sở GD-ĐT đối với những hạn chế, sai phạm trong công tác cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ tại Sở GD-ĐT.

Mới đây nhất, vào tháng 5/2021, Thanh tra Nhà nước TP. Cần Thơ thành lập đoàn thanh tra và đã triển khai quyết định thanh tra về công tác cán bộ tại Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ, thời gian thanh tra từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2019. Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ làm rõ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT.

Đoàn cũng thanh tra việc điều động, luân chuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT và việc xử lý kỷ luật đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT.

Hiện Thanh tra TP. Cần Thơ đang trong quá trình thực hiện công tác thanh tra và vừa gia hạn cuộc thanh tra thêm 30 ngày.

Về công tác tổ chức cán bộ tại Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ, ngày 25/5 vừa qua, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ ban hành quyết định về việc giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với bà Lê Minh Hồng Giang - phó phòng tổ chức cán bộ.

Trước đó, GD-ĐT TP. Cần Thơ ban hành quyết định về việc kỷ luật giáng chức ông Phạm Văn Dũng - trưởng phòng tổ chức cán bộ. Ông Dũng bị kỷ luật với cáo buộc do trong quá trình là công chức, giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nhưng không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công và vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thời gian thi hành kỷ luật ông Dũng là 12 tháng, tính từ ngày 6/4/2021.

Tuy nhiên, thông tin về việc xử lý kỷ luật tập thể ban lãnh đạo, cá nhân Giám đốc Sở GD-ĐT đối với những hạn chế, sai phạm trong công tác cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ tại Sở GD-ĐT theo kiến nghị của đoàn kiểm tra đến nay vẫn chưa rõ thông tin.

Ngày 14/6 vừa qua, bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD-ĐT có đơn xin nghỉ việc vì lý do "sức khỏe và gia đình" và lãnh đạo TP. Cần Thơ đang chỉ đạo hướng giải quyết, xử lý theo quy định.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI