Số cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc tăng vọt vào năm 2023 sau 11 năm tụt dốc

19/03/2024 - 13:02

PNO - Lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, số lượng cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc tăng. Theo các nhà xã hội, nguyên nhân tăng là do các cặp vợ chồng trì hoãn đám cưới trong thời kỳ đại dịch, và dữ liệu không chỉ ra sự phục hồi bền vững, trong bối cảnh dân số già đi nhanh chóng của xã hội.

 

Tổng cộng có 193.657 cặp đôi kết hôn vào năm 2023, tăng 1,0% so với 191.690 một năm trước đó và là mức tăng đầu tiên kể từ năm 2011. ẢNH: REUTERS
Tổng cộng có 193.657 cặp đôi kết hôn vào năm 2023, tăng 1,0% so với một năm trước đó (191.690 cặp), và là mức tăng đầu tiên kể từ năm 2011. ẢNH: REUTERS

Hôm 19/3, dữ liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, tỷ lệ kết hôn tăng nhẹ vào năm 2023 diễn ra sau khi tỷ lệ sinh - vốn đã thấp nhất thế giới - tiếp tục giảm đáng kể vào năm 2023. Nguyên nhân là do phụ nữ lo ngại về thăng tiến nghề nghiệp và chi phí nuôi con quá cao, nên họ trì hoãn việc sinh con, hoặc quyết định không sinh con.

Theo số liệu, năm 2023, có tổng số 193.657 cặp đôi kết hôn, tăng 1,0% so với một năm trước đó (191.690 cặp), và là mức tăng đầu tiên kể từ năm 2011.

Các cuộc hôn nhân với người nước ngoài cũng tăng mạnh trong năm thứ hai liên tiếp, tăng 18,3% lên 19.717 cặp. 

Một quan chức chính phủ cho biết, các cặp đôi trì hoãn đám cưới là yếu tố góp phần dẫn đến nhiều cuộc hôn nhân hơn trong nửa cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023.

“Tuy nhiên, vào nửa cuối năm 2023, số lượng hôn nhân giảm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy những người từng trì hoãn việc kết hôn do COVID-19 hiện hầu hết đã kết hôn” - Quan chức này nói trong một cuộc họp báo.

Mức tăng năm 2023 tại Hàn Quốc cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng ở Trung Quốc, nơi tỷ lệ kết hôn tăng 12,4% vào năm 2023, do có nhiều cặp đôi kết hôn sau khi bị trì hoãn vì đại dịch.

Hầu hết người Hàn Quốc cho rằng chi phí nhà ở cao là trở ngại lớn nhất cho việc kết hôn. Hôn nhân được coi là điều kiện tiên quyết để có con ở quốc gia châu Á này.

Một cuộc khảo sát gần đây với hơn 100 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 23 cho thấy 50,4% số người được hỏi không có kế hoạch kết hôn hoặc sinh con.

Chính phủ tuyên bố sẽ đưa ra "các biện pháp tối ưu" để giải quyết tỷ lệ sinh thấp, các đảng chính trị cũng hứa hẹn về nhà ở công cộng và các khoản vay dễ dàng hơn cho giới trẻ Hàn Quốc trước cuộc bầu cử lập pháp vào tháng Tư.

Trọng Trí (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI