Siêu thị đông nghịt khách, chị em chen nhau mua sắm tết

14/02/2018 - 00:00

PNO - Không riêng chợ truyền thống nhộn nhịp vào dịp tết, lượng khách đổ về siêu thị những ngày cuối năm rất đông đúc. Khách đứng chen nhau mua, tính tiền cũng xếp hàng, cả đỗ xe cũng phải chờ đợi.

Đã hơn 20h ngày 28 tết nhưng lượng xe vẫn không ngừng đổ vào siêu thị Co.opmart Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh. Dù siêu thị này mở 2 lối giữ xe và cận tết mở rộng thêm một bên bãi giữ xe từ nhà kho cũ nhưng khách đến vẫn xếp hàng dài nối tiếp nhau.

Sieu thi dong nghit khach, chi em chen nhau mua sam tet
 

Bên trong siêu thị, nhân viên phải bổ sung hàng liên tục tại các quầy bánh, mứt, thực phẩm phục vụ tết. Riêng quầy thực phẩm đông lạnh và trái cây, khách hàng thậm chí chen lấn, xô đẩy nhau để mua hàng.

Sieu thi dong nghit khach, chi em chen nhau mua sam tet
Tại quầy bánh chưng, bánh tét, hai ngày trước chất đầy hàng chồng lên nhau thì nay chỉ còn trơ lại vài chiếc. 
Sieu thi dong nghit khach, chi em chen nhau mua sam tet

Giá bánh chưng dao động từ 88.000 - 130.000 đồng cho loại 1 và 1,5kg; bánh tét khoảng 64.000 - 75.000 đồng/đòn, được rất nhiều gia đình chọn mua. 

Sieu thi dong nghit khach, chi em chen nhau mua sam tet
Chị Phương Loan (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẻ mệt mỏi cho biết, đi siêu thị vào những ngày cận tết như 'cực hình',  vừa chen lấn, vừa phải xếp hàng rất lâu, mất nhiều thời gian.
Sieu thi dong nghit khach, chi em chen nhau mua sam tet
Tuy nhiên, chị Loan - cũng như nhiều chị em nội trợ khác vẫn chọn siêu thị là kênh mua hàng chính vì thực phẩm vào mùa tết khá phức tạp, loạn giá, bỏ tiền mua mà lại không yên tâm về chất lượng. Do vậy, vào siêu thị mua hàng vừa đỡ lo vừa có thể mua được cùng lúc hầu như mọi món đồ cần thiết cho những ngày tết đến xuân về.

Mộc Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI