Sẽ khởi tố vụ hành hung bác sĩ nếu đủ cơ sở

30/07/2022 - 21:04

PNO - Nếu đủ cơ sở xác định hành vi của ông B. có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, Công an quận Bình Thạnh sẽ khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ “Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân gia Định bị hành hung”, ngày 30/7, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra vụ việc.

B. tại cơ quan công an
Ông B. tại cơ quan công an

Công an cho biết, nếu đủ cơ sở xác định hành vi của ông Đ.Q.B (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) có dấu hiệu chống người thi hành công vụ thì sẽ khởi tố vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21g ngày 27/7, ông B. dẫn con là cháu T. (SN 2011) bị hóc xương cá tới khoa Cấp cứu Bệnh viện nhân dân Gia Định. Điều dưỡng H.T.H.T (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh) tiếp nhận, làm hồ sơ bệnh án cho ông B. viết tờ khai tình trạng bệnh của cháu T. sau đó dẫn cháu đến cho bác sĩ N.H.T.A (SN 1997, ngụ quận 1) thăm khám bên ngoài. Sau khi dùng tay sờ cổ, yêu cầu cháu T. nuốt nước miếng, bác sĩ A. kết luận cháu T. bình thường khi nuốt nước miếng được, đau nhẹ. Bác sĩ A. chuyển cháu T. cho bác sĩ V.N.Q.H (SN 1994, ngụ quận Bình Thạnh) kiểm tra lại.

Kết quả chuẩn đoán cháu T. chỉ bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường. Bác sĩ H. chỉ định bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng gắp xương cá cho cháu T.

Ngồi chờ khoảng 10 phút, không thấy bác sĩ điều trị cho con mình, ông B. liền đến quầy hồ sơ, yêu cầu bác sĩ T. (là trưởng ca trực của khoa Cấp cứu) gắp xương liền cho cháu T. hoặc viết giấy chuyển tuyến, và cầm điện thoại quay.

Được yêu cầu chờ, ông B. không đồng ý. Bác sĩ T. cho biết sẽ viết giấy chuyển tuyến nếu B. không chờ. Tuy nhiên, khi bác sĩ đang nói thì ông B. đứng đối diện, tay cầm điện thoại, tay còn lại bóp vào vùng cổ của bác sĩ T. Bác sĩ T. lùi vài bước và té ngã vào vách tường. Ông B. tiếp tục lao tới bóp mạnh vào cổ bác sĩ T. nhưng được can ngăn.

 

Hình ảnh vụ việc
Hình ảnh vụ việc

Ông B. bỏ đi ra ngoài sau đó quay lại khoa Cấp cứu, chỉ mặt bác sĩ T. và dọa đánh. Bác sĩ T. không trả lời. Ông B. lặp lại 2,3 lần rồi dẫn cháu T. đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM khám. Cháu T. được chẩn đoán đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, không thấy dị vật, được cho về nhà theo dõi 2 ngày. Hiện tại sức khỏe cháu T. bình thường.

Sau vụ việc, công an đã làm việc với B. và người này khai báo sự việc như trên. 

Hành vi của ông B. đã cản trở hoạt động cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân của bác sĩ T. Đồng thời, ảnh hướng tới ca trực của khoa Cấp cứu, ảnh hưởng tâm lý, uy tín của bác sĩ T. và ca trực cấp cứu đêm 27/7. Thời điểm này tại phòng cấp cứu đang có 23 bệnh nhân.

G.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI