Sạt lở nghiêm trọng ở Huế, khẩn cấp di dời dân đến nơi an toàn

27/12/2021 - 12:19

PNO - Mưa lũ 2 ngày qua khiến lượng đất đá từ đỉnh ùn ùn đổ xuống chân đèo Phú Gia, 56 người dân có nhà cửa ở khu vực này được di dời đến nơi an toàn.

 

Sáng 27/12, UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết chính quyền địa phương vừa di dời khẩn cấp 14 hộ dân với 56 người dân có nhà cửa ở khu vực phía Bắc chân đèo Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) đến nơi an toàn
Sáng 27/12, UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết chính quyền địa phương vừa di dời khẩn cấp 14 hộ dân với 56 người dân có nhà cửa ở khu vực phía Bắc chân đèo Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) đến nơi an toàn.
Do mưa lớn nhiều ngày nay khiến lượng đất đá trên núi Phú Gia đổ ụp xuống từ tràn vào vườn nhà dân, may mắn không có ai bị thương
Mưa lớn nhiều ngày nay khiến lượng đất đá rất lớn trên núi Phú Gia đổ ụp xuống, tràn vào vườn nhà dân, may mắn không có ai bị thương.
Bà con sinh sống dưới chân đèo Phú Gia cho biết, chưa có năm nào trình trạng sạt lở núi diễn ra nghiêm trọng như năm nay, đặc biệt diễn ra vào cuối tháng 11 âm lịch với lượng mưa lớn, đây là điều chưa từng có tiền lệ ở khu vực này
Bà con sinh sống dưới chân đèo Phú Gia cho biết, chưa có năm nào trình trạng sạt lở núi diễn ra nghiêm trọng như năm nay. Đặc biệt lại diễn ra vào cuối tháng 11 âm lịch với lượng mưa lớn dài ngày, đây là điều chưa từng có tiền lệ ở khu vực này.
Theo UBND huyện Phú Lộc, khu vực trên nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao do ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua.
Theo UBND huyện Phú Lộc, khu vực trên nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tục trong thời gian sắp tới là rất cao.
Hiện, chính quyền địa phương cũng đang theo dõi tình hình mưa lũ để tiếp tục triển khai phương án di dời những hộ dân còn lại trong vùng.
Hiện, chính quyền địa phương cũng đang theo dõi tình hình mưa lũ để tiếp tục triển khai phương án di dời những hộ dân còn lại trong vùng.
Được biết, từ nhiều năm nay 14 hộ dân có nhà cửa ở khu vực phía bắc chân đèo Phú Gia thuộc địa bàn xã Lộc Tiến huyện Phú Lộc  bởi nguy cơ sạt lở đất từ sườn núi luôn rình rập. Đến nay, UBND huyện Phú Lộc đã lập phương án di dời, tái định cư các hộ dân vùng nguy hiểm.
Được biết, từ nhiều năm nay 14 hộ dân có nhà cửa ở khu vực phía Bắc chân đèo Phú Gia nguy cơ sạt lở đất từ sườn núi luôn rình rập. UBND huyện Phú Lộc đã lập phương án di dời, tái định cư các hộ dân vùng nguy hiểm.
Tuy nhiên, việc di dời vẫn chưa được thực hiện do mức hỗ trợ di dân ở vùng thiên tai, sạt lở chỉ 20 triệu đồng/hộ. Trong khi, người dân nơi đây chủ yếu thuộc diện khó khăn, chuyên làm nông, điều kiện thu nhập bấp bênh, nên khả năng huy động kinh phí xây dựng lại nhà cửa tái định cư khó bảo đảm.
Tuy nhiên, việc di dời vẫn chưa được thực hiện do mức hỗ trợ di dân ở vùng thiên tai, sạt lở chỉ 20 triệu đồng/hộ. Trong khi người dân nơi đây chủ yếu thuộc diện khó khăn, chuyên làm nông, điều kiện thu nhập bấp bênh, nên khả năng huy động kinh phí xây dựng lại nhà cửa tái định cư khó bảo đảm.
Mưa lớn liên tục hai ngày qua đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều xã vùng trũng ở huyện Quảng Điền, giao thông đi lại bị ảnh hưởng, rau màu vụ đông bị ngập úng.
Mưa lớn liên tục hai ngày qua đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều xã vùng trũng ở huyện Quảng Điền, giao thông đi lại bị ảnh hưởng, rau màu vụ đông bị ngập úng.
Mưa lớn còn gây ngập lụt một số vùng thuộc hạ du sông Bồ, sông Ô Lâu thuộc huyện Phong Điền
Mưa lớn còn gây ngập lụt một số vùng thuộc hạ du sông Bồ, sông Ô Lâu thuộc huyện Phong Điền.
Theo khuyến cáo từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế mưa lớn gây nguy cơ cao về lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi; đặc biệt là các huyện Phong Điền, A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc.
Theo khuyến cáo từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lớn gây nguy cơ cao về lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi; đặc biệt là các huyện Phong Điền, A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc.
Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại một số khu vực cụ thể trên địa bàn, như tuyến Tỉnh lộ 71 từ xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) đi đến các khu vực thủy điện Rào Trăng 3, A Lin B2, A Lin B1; đoạn đường đèo A Co trên Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh; khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia trên tuyến Quốc lộ 1; đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tuyến đường tránh Huế... Trong ngày 26/12, mưa lớn cũng đã gây ngập úng cục bộ tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ 882+600 đến 882+800, nước tràn qua mặt đường 15cm. Ngay khi nước tràn mặt đường, các đơn vị chức năng đã bố trí lực lượng trực tuyến và đặt các biển báo, rào chắn, để đảm bảo an toàn giao thông.
Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại một số khu vực cụ thể trên địa bàn, như tuyến Tỉnh lộ 71 từ xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) đi đến các khu vực thủy điện Rào Trăng 3, A Lin B2, A Lin B1; đoạn đường đèo A Co trên Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh; khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia trên tuyến Quốc lộ 1; đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tuyến đường tránh Huế... Trong ngày 26/12, mưa lớn cũng đã gây ngập úng cục bộ tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ km882+600 đến km882+800, nước tràn qua mặt đường 15cm. Ngay khi nước tràn mặt đường, các đơn vị chức năng đã bố trí lực lượng trực tuyến và đặt các biển báo, rào chắn, để đảm bảo an toàn giao thông.
Clip: Sạt lở đất nghiêm trọng ở núi Phú Gia do mưa lớn nhiều ngày qua

 Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI