Sân khấu TPHCM không cần ‘lai Ninh Bình ứng thí’

14/11/2025 - 17:13

PNO - Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI - năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 30/11 tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, và Hải Phòng với sự tham gia của gần 30 đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Lần đầu tiên, liên hoan được cùng tổ chức tại các địa phương có đơn vị đăng ký dự thi là TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng thay vì chỉ hội tụ tại nơi đăng cai – tỉnh Ninh Bình – như các kỳ liên hoan trước.

Niềm vui của người làm sân khấu TPHCM

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) - đạo diễn Nguyên Đạt, “ông bầu” của Sân khấu Sen Việt, cho biết, sân khấu TPHCM chủ yếu là sân khấu tư nhân với nguồn tài chính eo hẹp, luôn phải cân nhắc thận trọng cho mỗi cuộc chơi nghệ thuật ở xa. Tuy nhiên, với tinh thần sáng tạo, mong muốn được cọ xát và học hỏi những thử nghiệm mới cho sàn diễn, nhiều đơn vị đã sẵn sàng “cơm ghe bè bạn” đến Ninh Bình dự liên hoan.

“Quyết định tổ chức liên hoan tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình lần này thực sự làm nức lòng người làm nghề, thể hiện sự thấu hiểu và chia sẻ của ban tổ chức đối với các sân khấu tư nhân, nhất là ở khu vực phía Nam” – NSƯT Nguyên Đạt chia sẻ.

NS ƯT Tuyết Thu
NSƯT Tuyết Thu độc diễn vai Thái hậu Dương Vân Nga trong vở Sơn hà - Ảnh: Ngọc Tuyết

Nhiều người nhận định, nếu quyết định được thông báo sớm hơn, sẽ có thêm nhiều đơn vị sân khấu TPHCM đến với liên hoan. Tuy nhiên, so với mọi lần chỉ đôi ba đơn vị dự liên hoan thì lần này TPHCM góp mặt đến 6 đơn vị, dự thi trong 2 ngày 16 và 17/11.

Các vở diễn dự thi tại TPHCM cũng đa dạng thể loại và hình thức thử nghiệm, gồm có: cải lương Hồn thơ ngọc (Nhà hát thể nghiệm Thế giới Trẻ, trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM), kịch Kiều và Hoạn Thư (Công ty cổ phần Sử Việt), nhạc kịch đương đại Ảo quan (Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ), kịch Sơn hà (Sân khấu Sen Việt), kịch Cơn hồng thủy (Chị hội Sân khấu - Điện ảnh TPHCM), kịch Nguyệt hạ (Sân khấu Kịch Hồng Vân).

Ảo quan có sự kết hợp
Ảo quan có sự kết hợp giữa sân khấu, trình diễn video art, livestream tương tác... - Ảnh: Ngọc Tuyết

Trong đó, Hồn thơ ngọcSơn hà có hình thức độc diễn, Ảo quan có sự kết hợp đa loại hình, Nguyệt hạ sử dụng nhiều thủ pháp mang tính quốc tế…

“Tôi cảm tưởng các nghệ sĩ TPHCM đang rất mong chờ cuộc chơi này, nơi họ thể hiện niềm đam mê sáng tạo và khoe nghề thực sự” – NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, nhận định.

Quy mô lớn nhất

Theo thông tin từ ban tổ chức, Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025 quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ từ gần 30 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và quốc tế, trình diễn 29 tác phẩm. Đây là kỳ liên hoan có quy mô lớn nhất với sự tham gia của nhiều đơn vị sân khấu giàu truyền thống trong nước và đặc biệt có tới 10 tác phẩm từ 9 đoàn quốc tế (Philippines, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Isarel, Nhật Bản, Mông Cổ, Uzbekistan và Hà Lan).

Tác phẩm Người đi dép cao su
Với tác phẩm Người đi dép cao su, Nhà hát Kịch Việt Nam lần đầu đưa hình tượng Bác Hồ đến một liên hoan sân khấu thử nghiệm - Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, liên hoan ghi nhận sự đa dạng các loại hình nghệ thuật, có: kịch nói, kịch câm, kịch hình thể, nhạc kịch, chèo, tuồng, cải lương, xiếc, rối… và cả những hình thái nghệ thuật chưa thể xác định được. Cùng sự phong phú của đề tài thể hiện, trong đó có những vở không hẳn là bi kịch hay hài kịch hoặc nhạc kịch… Tuy nhiên, đó cũng chính là mục tiêu của liên hoan khi thông qua những thử nghiệm sân khấu tìm kiếm những điểm mới đưa đến hiệu quả thành công trong sáng tạo nghệ thuật.

Vở rối Tấm - Cám c
Vở rối Tấm - Cám của Nhà hát Múa rối Thăng Long hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người xem - Ảnh: BTC

Các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ dự thi tại Nhà hát Phạm Thị Trân (tỉnh Ninh Bình). Đáng chú ý có các vở diễn: Sita - tái hiện sử thi Ramayana (Hiệp hội biểu diễn nghệ thuật tích hợp Philippines), Vây quanh tình yêu (Nhà hát nghệ thuật tiến hóa bóng tối - Ba Lan), Tỳ bà ký (Đoàn Việt kịch TP Thuỵ An, tỉnh Triết Giang - Trung Quốc), Câu chuyện về Bạch Hồ Nữ với Cửu Vĩ (Đoàn nghệ thuật YVUA - Hàn Quốc), Hòa bình (Nhà hát Uzume - Nhật bản)…

Khán giả cũng mong chờ những tác phẩm nhiều dấu ấn sáng tạo trong nước, như: Mê Đê (Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam), Người đi dép cao su (Nhà hát Kịch Việt Nam), Tấm - Cám (Nhà hát Múa rối Thăng Long), Ngày mai trời lại sáng (Sân khấu Lực Team)…

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI