Sắc vóc người đẹp 31 tuổi đóng vai Mai Diễm Phương

30/06/2021 - 19:14

PNO - Vương Đan Ni sẽ thủ vai Mai Diễm Phương trong bộ phim cùng tên, nói về cuộc đời tài hoa bạc mệnh của nữ nghệ sĩ hàng đầu Hồng Kông.

 

Vương Mạn Ni được chọn đóng vai Mai Diễm Phương trong bộ phim cùng tên nói về cuộc đời của nữ ca sĩ, diễn viên hàng đầu Hồng Kông, châu Á
Vương Mạn Ni được chọn đóng vai Mai Diễm Phương trong bộ phim cùng tên nói về cuộc đời của nữ ca sĩ, diễn viên hàng đầu Hồng Kông, châu Á trong thập niên 80, 90. Năm nay cô 31 tuổi.
Gương mặt của Vương Đan Ni (phải) và Mai Diễm Phương (trái) có nhiều nét tương đồng. NSX cho biết mất 3 năm để tìm kiếm được gương mặt phù hợp. Tuy nhiên, sắc vóc thôi vẫn chưa đủ.
Gương mặt của Vương Đan Ni (phải) và Mai Diễm Phương (trái) có nhiều nét tương đồng. NSX cho biết mất 3 năm để tìm kiếm được gương mặt phù hợp. Tuy nhiên, sắc vóc thôi vẫn chưa đủ. Mai Diễm Phương được đánh giá là ngôi sao có thần thái rất đặc biệt, nhất là đôi mắt biết nói, đượm buồn. Vì thế, Vương Đan Ni mất thêm nửa năm để học diễn xuất, học nhảy, hát cho ra được thần thái của Mai Diễm Phương.
Vương Đan Ni sở hữu gương mặt đậm chất Á đông, nhưng góc cạnh
Vương Đan Ni sở hữu gương mặt đậm chất Á đông, hơi góc cạnh mang hơi hướng vẻ đẹp cổ điển. Cô có kinh nghiệm làm mẫu từ năm 17 tuổi. Đây là phim đầu tay của Vương Đan Ni. Khi nhận được thông tin được chọn đóng Mai Diễm Phương, cô không tin và đóng cửa trong nhà vài ngày. Người đẹp nói cố gắng làm tốt nhất có thể.
Vương Đan Ni hiện đã có con gái 6 tuổi. Cô vẫn giữ được vóc dáng đẹp nhờ tập luyện thường xuyên, cưỡi ngựa. Cô nói rất yêu công việc người mẫu sau 14 năm theo nghề, vì thế nên luôn chú tâm giữ gìn sắc vóc.
Vương Đan Ni hiện đã có con gái 6 tuổi. Cô vẫn giữ được vóc dáng đẹp nhờ tập luyện thường xuyên, cưỡi ngựa. Cô nói rất yêu công việc người mẫu sau 14 năm theo nghề, vì thế nên luôn chú tâm giữ gìn sắc vóc.
Vương Đan Ni nói cô thích sự đa dạng trong phong cách. Vì thế, người mẫu 31 tuổi sẵn sàng trải nghiệm nhiều kiểu dáng trang phục, kiểu trang điểm khác nhau.
Vương Đan Ni nói cô thích sự đa dạng trong phong cách. Vì thế, người mẫu 31 tuổi sẵn sàng trải nghiệm nhiều kiểu dáng trang phục, kiểu trang điểm khác nhau.
Vương Đan Ni trong bộ ảnh được thực hiện theo phong cách cổ điển. Cô cho biết xuất thân trong gia đình với mẹ đơn thân. Vì thế, cơ sớm hiểu được những nhọc nhằn của mẹ. Hiện, Vương Đan Ni tự tin đã đủ mạnh về kinh tế, khuyên mẹ về hưu và mong đưa bà đi du lịch nhiều nơi.
Vương Đan Ni trong bộ ảnh được thực hiện theo phong cách cổ điển. Cô cho biết xuất thân trong gia đình với mẹ đơn thân. Vì thế, cơ sớm hiểu được những nhọc nhằn của mẹ. Hiện, Vương Đan Ni tự tin đã đủ mạnh về kinh tế, khuyên mẹ về hưu và mong đưa bà đi du lịch nhiều nơi.
Vương Đan Ni trông lạ mắt với tóc mái ngang cùng trang phục năng động, gợi cảm. Cô nói sự biến hoá hình ảnh liên tục cũng giúp cơ hội mở ra nhiều hơn.
Vương Đan Ni trông lạ mắt với tóc mái ngang cùng trang phục năng động, gợi cảm. Cô nói sự biến hoá hình ảnh liên tục cũng giúp cơ hội mở ra nhiều hơn.
Vương Đan Ni cũng là một trong những người mẫu Trung Quốc có thành tựu khi bước ra thị trường quốc tế. Trong ảnh, cô diễn cho nhà mốt danh tiếng nước Anh Vivienne Westwood.
Vương Đan Ni cũng là một trong những người mẫu Trung Quốc có thành tựu khi bước ra thị trường quốc tế. Trong ảnh, cô diễn cho nhà mốt danh tiếng nước Anh Vivienne Westwood.
Hình ảnh lạ mắt của Vương Đan Ni với mái tóc ngắn trên vai. Trước câu hỏi mạng xã hội phát triển đã giúp nhiều người có cơ hội trở thành người mẫu nổi tiếng có khiến cô lo sợ không, Vương Đan Ni cho rằng trở thành người mẫu chuyên nghiệp cần nhiều yếu tố, cao ít nhất 1m74, kỹ năng tốt, được trui rèn qua năm tháng. Vì thế, cô không lo ngại khi phải cạnh tranh.
Hình ảnh lạ mắt của Vương Đan Ni với mái tóc ngắn trên vai. Trước câu hỏi mạng xã hội phát triển đã giúp nhiều người có cơ hội trở thành người mẫu nổi tiếng có khiến cô lo sợ không, Vương Đan Ni cho rằng trở thành người mẫu chuyên nghiệp cần nhiều yếu tố, cao ít nhất 1m74, kỹ năng tốt, được trui rèn qua năm tháng. Vì thế, cô không lo ngại khi phải cạnh tranh.
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, khi ở tuổi 30, Vương Mạn Ni từng chia sẻ: '30 thật ra chỉ là con số. Đây là ranh giới giữa con gái và phụ nữ. Nó thật sự hấp dẫn, giúp phụ nữ xác định rõ ràng hơn những điều họ cần theo đuổi trong sự nghiệp. Bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày với công việc của tôi'.
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, khi ở tuổi 30, Vương Mạn Ni từng chia sẻ: "30 thật ra chỉ là con số. Đây là ranh giới giữa con gái và phụ nữ. Nó thật sự hấp dẫn, giúp phụ nữ xác định rõ ràng hơn những điều họ cần theo đuổi trong sự nghiệp. Bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày với công việc của tôi".
Vương Đan Ni đẹp cuốn hút với màu son đỏ kết hợp phong cách trang điểm phù hợp với người châu Á.
Vương Đan Ni đẹp cuốn hút với màu son đỏ kết hợp phong cách trang điểm phù hợp với người châu Á.

Đạo diễn Giang Chí Cường cho biết năm 2003, Mai Diễm Phương từng đề cập với anh về việc làm phim về cuộc đời cô. Thời điểm đó, Mai Diễm Phương đã là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu châu Á, trong khi công ty anh mới thành lập, quy mô nhỏ. Anh ấp ủ dự án này 15 năm qua, trong đó có phần cảm kích trước chân tình của Mai Diễm Phương. Nam đạo diễn nói đến nay anh vẫn không thể tin từ ngày gặp mặt cho đến lúc Mai Diễm Phương ra đi lại nhanh như thế.

Mai Diễm Phương (1963-2003) là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng bậc nhất châu Á. Cô được mệnh danh là Madona châu Á. Trong sự nghiệp, cô cho ra mắt gần 30 album, đều bán tốt trên thị trường. Mai Diễm Phương có hàng loạt buổi biểu diễn tại Hồng Kông, Đài Loan, Úc, Malaysia, Mỹ, Canada... Công chúng vẫn quen gọi Mai Diễm Phương với tên Thiên hậu bách biến. Đứng yên hát, hoặc thể hiện vũ đạo sôi động, nhạc buồn hay vui cô đều có thể lôi cuốn khán giả khi xuất hiện.

Mai Diễm Phương cũng thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Cô từng tham gia nhiều phim như: Yên chi khấu, Anh hùng bản sắc 3, Xuyên đảo phương tử, Xẩm xử quan, Trường học uy long 3, Đông phương tam hiệp, Kim chi ngọc diệp, Bán sinh duyên, Chung Vô Diệm... Mai Diễm Phương từng 2 lần nhận giải Kim Tượng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Duyên phận (1984) và Bán sinh duyên (1997)). Vai diễn chính trong Yên chi khấu đã mang về cho Mai Diễm Phương một loạt giải thưởng: Ảnh hậu tại LHP Kim Tượng, ảnh hậu LHP Kim Mã, ảnh hậu LHP châu Á.

Mai Diễm Phương có tình bạn "kinh điển" với Trương Quốc Vinh. Cô từng công khai thích Lưu Đức Hoa, giữ tình cảm sâu nặng trong lòng suốt 20 năm. Mai Diễm Phương từng hẹn hò Triệu Văn Trác. Năm 2003, cô mất vì ung thư.

Mai Diễm Phương kiếm tiền nuôi gia đình khi cô còn nhỏ. Mẹ cô dính nhiều tai tiếng khi đam mê cờ bạc, trọng nam khinh nữ. Mối quan hệ giữ nữ diễn viên và mẹ ruột không tốt, nhưng cô vẫn chăm sóc, làm tròn bổn phận với bà. Có lần, mẹ nữ diễn viên còn lập nên một hiệp hội từ thiện để lừa tiền cô và nhiều người. Trước khi qua đời, Mai Diễm Phương lập di chúc, cho mẹ mỗi tháng 9.000 USD để tiêu xài, số còn lại xung vào quỹ học bổng cho trẻ em. Nhưng nhiều năm qua, mẹ nữ diễn viên liên tục kiện tụng vì cho rằng bà phải sở hữu hết tài sản của con gái để lại.

Trung Sơn (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI