Quận Phú Nhuận: chi trả cho hơn 92% đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

28/07/2021 - 16:42

PNO - Quận Phú Nhuận đã thực hiện chi trả cho 7.221/7.794 trường hợp qua xét duyệt với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92,65%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Phú Nhuận.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Phú Nhuận.

Trưa 28/7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, đã làm việc với quận Phú Nhuận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn kể từ sau khi TP tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cho biết, quận đã thành lập 5 chốt kiểm tra cấp quận và 26 tổ kiểm tra lưu động của 13 phường kiểm tra việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg. Tính đến sáng 28/7, đã xử phạt hơn 900 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng (chủ yếu gồm các hành vi: không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do cần thiết, không tạm dừng kinh doanh theo quy định…).

Quận Phú Nhuận hiện có 170 ca F0 đang được quản lý tại các khu cách ly của quận (có 3 ca chờ chuyển lên tuyến trên) cùng 67 ca được cách ly tại nhà (trong đó có 26 ca đủ điều kiện cách ly tại nhà và 41 ca chờ chuyển lên quận). Trên địa bàn có 3 doanh nghiệp sản xuất đã tạm dừng hoạt động khi không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch của TP.

Đối với việc chăm lo các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM, quận Phú Nhuận đã thực hiện chi trả cho 7.221/7.794 trường hợp qua xét duyệt với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92,65% (gồm 2.073 người lao động tạm hoãn thực hiện lao động, 5.143 lao động tự do và 5 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp). Ngoài ra, quận cũng chủ động chăm lo cho 68.525 lượt người với số tiền hơn 14,2 tỷ đồng… Đến nay, quận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 cho 10.401 người.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cũng đã đến thăm, động viên 5 Tổ phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng cùng 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (ngoài đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TP) tại phường 9, quận Phú Nhuận
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đã đến thăm, động viên 5 Tổ phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng cùng 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (ngoài đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM) tại phường 9, quận Phú Nhuận

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đánh giá cao hệ thống chính trị quận Phú Nhuận đã chủ động thực hiện các biện pháp mạnh khi thực hiện giãn cách xã hội toàn TP. Tuy nhiên, đó đây vẫn còn xảy ra một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm quy định. Bà Tô Thị Bích Châu đề nghị quận Phú Nhuận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tăng cường xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong thực hiện phòng, chống dịch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cũng đã đến thăm, động viên 5 Tổ phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng cùng 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (ngoài đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TP) tại phường 9, quận Phú Nhuận
Bà Tô Thị Bích Châu và đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm hỏi các hộ dân thuộc diện phong tỏa trên địa bàn phường 9, quận Phú Nhuận.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng đề nghị quận Phú Nhuận rà soát kỹ việc thành lập bệnh viện dã chiến thu dung các ca F0 với quy mô 1.000 giường, đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế đầy đủ (hiện quận đã thành lập 3 khu cách ly với 280 giường). Đối với việc quản lý các ca F0, F1 được cách ly tại nhà, cần tập trung vận động nhân dân chấp hành nghiêm những quy định của chính quyền, nhất là trong các hẻm nhỏ, thành lập các tổ vận động, tổ tiếp nhận thông tin nhằm kịp thời động viên tinh thần, hướng dẫn, hỗ trợ người dân khi cần thiết…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cũng đã đến thăm, động viên 5 Tổ phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng cùng 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (ngoài đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TP) tại phường 9, quận Phú Nhuận
Bà Tô Thị Bích Châu trao quà của MTTQ Việt Nam TPHCM thăm hỏi, động viên các thành viên Tổ phòng chống dịch COVID-19 tại phường 9, quận Phú Nhuận

Tam Bình - Hoàng Anh

 
TIN MỚI